Dân tộc Dao là một trong bảy thành phần dân tộc sinh sống tại Bắc Giang với số dân hơn 9.220 người, chiếm 4,6%, sinh sống ở các huyện Sơn Ðộng, Lục Nam, Lục Ngạn, Yên Thế và rải rác ở Lạng Giang, Tân Yên cùng với ba nhóm khác nhau gồm Dao Lô Giang, Dao Thanh Phán và Dao Thanh Y. Chị Lò Thị Giang, cho biết: "Trang phục dân tộc Dao giữ được nét hoa văn trang trí truyền thống. Cắt may, thêu in hoa văn là công việc riêng của phụ nữ Dao". Trước đây, người Dao trồng bông để lấy sợi, nhưng nay ở chợ có bán các loại sợi đủ mầu sắc cho nên bà con không trồng bông nữa mà chủ yếu mua vải mới về nhuộm chàm, rồi thêu hoa văn trang trí lên đó. Ðiểm nhấn quan trọng trong bộ trang phục của phụ nữ dân tộc Dao chính là khăn vấn đầu, khăn có chiều dài hơn 1 m được thêu nhiều hoa văn sặc sỡ tạo nên sự nổi bật.
Trang phục của người Dao rất đa dạng, thể hiện sự khéo léo của người phụ nữ, đồng thời thể hiện nhiều ước vọng của dân tộc mình. Theo quan niệm của người Dao, trong bộ y phục của người phụ nữ, quan trọng nhất là chiếc áo, được thiết kế dài gần đến đầu gối, cổ áo hình chữ V. Cổ áo và lưng áo có thêu hoa văn, phần thêu này sẽ làm chiếc áo đẹp, độc đáo, dễ phân biệt dân tộc Dao với các dân tộc khác... Trong khi đó, quần của người phụ nữ Dao được thêu ở phần cuối ống, giống với phần thêu trên áo tạo nên bộ trang phục có vẻ đẹp tinh tế. Ngoài trang phục chính, phụ nữ Dao còn ưa dùng đồ trang sức làm cho bộ trang phục của mình thêm trang trọng như: vòng cổ, nhẫn, túi ăn trầu, các đồ trang sức hình bán cầu, hình sao tám cánh...
Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thế Chính, ngoài việc bảo tồn và phát huy các lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh, các huyện có đông đồng bào Dao sinh sống đã tuyên truyền, vận động bà con giữ gìn, bản sắc văn hóa, nhất là trang phục để bạn bè trong nước và quốc tế biết đến.