Thực hiện Nghị quyết Đại hội trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, Thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2025 trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn thành phố, thay thế gần 1.600 hội nghị của các cấp, ngành từ thành phố xuống cơ sở. Hội nghị thể hiện rõ tinh thần đột phá, đổi mới sáng tạo; không chỉ tiết kiệm thời gian, công sức, kinh phí, mà còn là bước ngoặt về tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm và triển khai nhiệm vụ công tác năm, bảo đảm tính tập trung, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, xuyên suốt trong cả hệ thống chính trị.
Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, thành phố tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng, cải tiến lề lối làm việc, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu; chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, các Nghị quyết chiến lược của Trung ương và ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm đối với Thủ đô.
Đảng bộ thành phố tiên phong, gương mẫu trong thực hiện các chủ trương, quyết sách lớn của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư như bốn nghị quyết chiến lược. Từng cấp, từng ngành đều vào cuộc với quyết tâm cao nhất. Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Minh Hải cho biết, kết quả nổi bật năm 2025 của ngành Tổ chức xây dựng Đảng là tham mưu đúng, trúng, kịp thời các chủ trương lớn; hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, nhiều việc mới, việc khó; góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội đảng bộ các cấp và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Các cấp ủy, chính quyền thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện có trọng tâm, trọng điểm, không né tránh việc giải quyết các vấn đề bức xúc, điểm nghẽn kéo dài của Thủ đô. Cùng với đó, bảo đảm phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành dựa trên kỷ cương, kỷ luật, kiểm soát tiến độ, hiệu quả thực chất, kiểm chứng và đo lường được hiệu quả công việc.
Vào cuộc với tinh thần “đã nói là làm”, đến nay, xã Quang Minh đã tháo gỡ xong vướng mắc đối với bảy dự án tồn tại trong giải phóng mặt bằng. Cùng với đó, xã tháo gỡ vướng mắc đối với các hộ dân bị mất đất nông nghiệp diện giải quyết giao đất dân cư dịch vụ nhưng không còn hồ sơ lưu trữ về quá trình thu hồi đất, giải phóng mặt bằng trước đây... Bí thư Đảng ủy xã Quang Minh Nguyễn Thanh Liêm cho hay, nhiều vấn đề tồn tại từ cơ sở kiến nghị lên thành phố chưa bao giờ được tháo gỡ, giải quyết nhanh như hiện nay. Vai trò người đứng đầu xã, phường đã thể hiện được trách nhiệm hơn, chủ động hơn trong giải quyết mọi công việc từ cơ sở. Minh chứng rõ nét nhất là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; xử lý các điểm nghẽn về giao thông, ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, văn minh đô thị...
Ngay từ những tuần đầu, tháng đầu của năm 2026, thành phố đã chủ động triển khai quyết liệt các nhiệm vụ chính trị; chủ động cụ thể hóa các tư tưởng chỉ đạo của Trung ương vào chương trình hành động của thành phố. Trong tháng 1/2026, thành phố đã hoàn thành một bước lớn trong xây dựng ba trụ cột chiến lược Quy hoạch-Thể chế-Mô hình phát triển nhằm đặt nền móng cho Thủ đô phát triển với tầm nhìn 100 năm; tạo tiền đề để trình Bộ Chính trị, Chính phủ, Quốc hội bảo đảm tiến độ đề ra, không để lỡ thời cơ phát triển Thủ đô và đất nước. Thành phố đã thông qua bốn dự án cụ thể hóa Nghị quyết 258/2025/QH15 của Quốc hội, trong đó, đã khởi công hai dự án là những mô hình phát triển mới đầy hứa hẹn: Dự án Khu phức hợp Y tế-Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi-Đại học Y Hà Nội và dự án Khu Công viên công nghệ số và hỗn hợp tại hai phường Tây Tựu và Phú Diễn; thông qua chủ trương hai dự án quan trọng khác là: Dự án cải tạo khu vực hồ Tây, Dự án cải tạo nâng cấp trục Quốc lộ 1A.
Trong tháng 1, Hà Nội ước tính có hơn 3.200 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 29.812 tỷ đồng (tăng 72% về số lượng doanh nghiệp và tăng 117% vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2025). Tổng thu ngân sách ước thực hiện 122.705 tỷ đồng, đạt 18,9% dự toán, tăng 24,3% so với cùng kỳ.
Từ những kết quả đạt được, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu các cấp, các ngành thành phố tiếp tục vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm rút ra của năm 2025 và tháng 1/2026, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, thúc đẩy đầu tư công, thu ngân sách, triển khai những dự án động lực, chiến lược, khẩn trương giải phóng mặt bằng, giải quyết các điểm nghẽn trong tháng 2 và thời gian tiếp theo.