Tăng cường hợp tác, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển

Tăng cường hợp tác, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa kết thúc tốt đẹp chuyến công tác, dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” lần thứ ba tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Tập đoàn Huawei Lương Hoa. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp công nghệ hiện đại, có tiềm lực kinh tế đầu tư phát triển hạ tầng số, nhân lực số

Nhân dịp sang Bắc Kinh (Trung Quốc) dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ 3, chiều 19/10, trong buổi tiếp Chủ tịch Tập đoàn Huawei Lương Hoa, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã nhấn mạnh, quá trình chuyển đổi số và phát triển kinh tế số trên thế giới phát triển rất nhanh. Việt Nam coi trọng các nội dung này và tập trung chuyển đổi số, xây dựng nền kinh tế số và xã hội số. Việt Nam kêu gọi sự hợp tác của các bên, từ cấp Chính phủ cho đến tư nhân vào công cuộc xây dựng hạ tầng số và thể chế số.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại phiên họp cấp cao với chủ đề “Kinh tế số - Động lực mới của tăng trưởng”. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các quốc gia tập trung hợp tác vào 3 trụ cột: Thể chế số, hạ tầng số và nhân lực số

Chiều 18/10, tại Phiên họp cấp cao về “Kinh tế số - động lực mới của tăng trưởng” (trong khuôn khổ Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ ba), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đề xuất các quốc gia hợp tác, tập trung vào 3 trụ cột là: Thể chế số, hạ tầng số và nhân lực số. Qua đó góp phần bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các quốc gia và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân trong quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số.
Bộ trưởng Nhà ở và Xây dựng đô thị, nông thôn Trung Quốc Nghê Hồng đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Sân bay Bắc Kinh. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bắt đầu tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” lần thứ 3

11 giờ 30 phút ngày 17/10 theo giờ địa phương (10 giờ 30 phút sáng 17/10 theo giờ Việt Nam), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, bắt đầu các hoạt động của Chương trình tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” lần thứ 3 từ ngày 17 đến ngày 20/10.
Bên ngoài Trung tâm hội nghị quốc gia ở Bắc Kinh, nơi sẽ diễn ra các sự kiện trong khuôn khổ Diễn đàn. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Trung Quốc sẵn sàng cho sự kiện ngoại giao lớn nhất trong năm

Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế "Vành đai và Con đường" lần thứ ba sẽ diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh từ ngày 17 đến 18/10. Đây là sự kiện ngoại giao lớn nhất trong năm 2023 của Trung Quốc, với kỳ vọng góp phần thúc đẩy hợp tác phát triển, liên kết kinh tế và kết nối khu vực và thế giới. 
Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai.

Chuyến tham dự Diễn đàn “Vành đai và Con đường” của Chủ tịch nước có ý nghĩa hết sức quan trọng

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” lần thứ ba tại Bắc Kinh, Trung Quốc, từ ngày 17 đến 20/10.
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương (giữa) tại buổi họp báo. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Bộ trưởng Ngoại giao Tần Cương nêu trọng tâm đối ngoại của Trung Quốc

Ngày 7/3, ông Tần Cương, người được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc hồi cuối tháng 12/2022, đã trao đổi với báo chí Trung Quốc và quốc tế chung quanh chính sách ngoại giao và quan hệ đối ngoại, nhất là trọng tâm công tác đối ngoại của Trung Quốc trong năm 2023 tại buổi họp báo bên lề kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa 14.
Đại biểu Saudi Arabia tìm hiểu các sản phẩm công nghệ tại Hội chợ triển lãm Trung Quốc-Arab tổ chức tại thành phố Ngân Xuyên, Ninh Hạ. (Ảnh: yicai.com)

Trung Quốc đẩy mạnh hợp tác với các nước Arab

Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh giữa Trung Quốc và các quốc gia Arab, Bộ Ngoại giao Trung Quốc mới đây công bố Báo cáo về hợp tác Trung Quốc-Arab trong kỷ nguyên mới, nhìn lại lịch sử quá trình trao đổi, giao lưu giữa Trung Quốc với các các quốc gia Arab, hướng tới triển vọng xây dựng cộng đồng chung vận mệnh giữa hai bên.