Bộ trưởng Ngoại giao Tần Cương nêu trọng tâm đối ngoại của Trung Quốc

NDO - Ngày 7/3, ông Tần Cương, người được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc hồi cuối tháng 12/2022, đã trao đổi với báo chí Trung Quốc và quốc tế chung quanh chính sách ngoại giao và quan hệ đối ngoại, nhất là trọng tâm công tác đối ngoại của Trung Quốc trong năm 2023 tại buổi họp báo bên lề kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa 14.
0:00 / 0:00
0:00
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương (giữa) tại buổi họp báo. (Ảnh: HỮU HƯNG)
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương (giữa) tại buổi họp báo. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Theo đó, năm nay là năm đầu tiên quán triệt, thực hiện tinh thần Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước đã chuyển biến tích cực, các hoạt động trao đổi giữa Trung Quốc với bên ngoài dần được khôi phục, Trung Quốc sẽ tập trung đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao và hợp tác với quốc tế.

Ông Tần Cương cho biết, Trung Quốc sẽ lấy các hoạt động ngoại giao nguyên thủ làm chủ đạo, đặc biệt là xác định tổ chức Hội nghị cấp cao giữa nguyên thủ Trung Quốc và 5 nước Trung Á, cũng như Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế "Vành đai và Con đường" lần thứ 3 là 2 sự kiện ngoại giao điểm nhấn trong năm 2023.

Ngoài ra, nước này cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động ngoại giao kinh tế khác như Diễn đàn cấp cao về phát triển Trung Quốc, hội nghị thường niên Diễn đàn châu Á Bác Ngao, hay Diễn đàn Davos mùa hè Thiên Tân, dự kiến thu hút sự tham dự của đông đảo học giả và doanh nghiệp quốc tế.

Theo ông Tần Cương, trong 10 năm qua, Trung Quốc đã đề xuất nhiều sáng kiến nhằm thúc đẩy đoàn kết và hợp tác trong cộng đồng quốc tế, chung tay ứng phó đại dịch Covid-10, biến đổi khí hậu, giải quyết các bài toán về hòa bình, an ninh, phát triển và quản trị, xây dựng thế giới hòa bình, an toàn, phồn vinh, cởi mở, tươi đẹp.

Khẳng định các nước đang phát triển chiếm tới 80% dân số toàn thế giới, đóng góp hơn 70% vào tỷ lệ tăng trưởng kinh tế toàn cầu, ông Tần Cương cho rằng, các nước đang phát triển cần có tính đại diện và tiếng nói lớn hơn trong các vấn đề quốc tế; đồng thời bày tỏ hy vọng, Trung Quốc có thể tích cực tham gia tiến trình quản trị toàn cầu, đóng góp nhiều hơn cho hòa bình, phát triển của thế giới và tiến bộ của nhân loại.

Tại buổi họp báo, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương cũng trả lời câu hỏi của báo chí chung quanh các vấn đề như quan hệ Trung Quốc với Mỹ, Nga, Nhật Bản, EU, Trung Á; cuộc khủng hoảng ở Ukraine...