Vận dụng chính sách để có giá bồi thường tốt nhất cho người dân dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu

NDO - Ngày 26/10, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức đối thoại giữa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy với hơn 250 người dân, đại diện cho hơn 3.400 hộ dân trong trong vùng ảnh hưởng dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu kết luận buổi đối thoại.
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu kết luận buổi đối thoại.

Dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu giai đoạn 1 có tổng chiều dài khoảng 54km, trong đó, đoạn đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai hơn 34km. Để thực hiện dự án, tỉnh Đồng Nai phải thu hồi diện tích đất gần 290ha thuộc địa bàn thành phố Biên Hòa và huyện Long Thành với hơn 3.400 hộ dân bị ảnh hưởng. Trong đó, có hơn 2.400 hộ dân thuộc diện phải bố trí tái định cư.

Tại buổi đối thoại, các lượt ý kiến phát biểu của người dân đều bày tỏ đồng tình với chủ trương thực hiện xây dựng đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và đất nước. Đồng thời, đề nghị cơ quan chức năng cần sớm công bố giá đất bồi thường, hỗ trợ di dời và nơi tái định cư.

Vận dụng chính sách để có giá bồi thường tốt nhất cho người dân dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu ảnh 1

Người dân nêu ý kiến tại buổi đối thoại.

Là hộ dân trong diện giải tỏa của dự án, ông Phan Đức Thuận, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa cho rằng, đến nay người dân vẫn chưa biết thông tin về giá cả bồi thường đất và nơi tái định cư.

Do vậy, tôi đề nghị cần sớm công bố để người dân biết. Quá trình áp dụng bồi thường cần xem xét có chính sách hỗ trợ những trường hợp nhà xây dựng không có giấy phép và bảo đảm lợi ích của người dân nhiều năm không chuyển đổi được đất, tách thửa do vướng quy hoạch dự án.

Còn anh Huỳnh Trung, ấp 3, xã Tân Hiệp, huyện Long Thành cho biết, người dân đồng tình giao đất để thực hiện dự án nhưng mong các cấp lãnh đạo nghiên cứu giá đền bù hợp lý với giá thị trường. Ngoài ra, nơi tái định cư phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa, huyện Long Thành đã trả lời các ý kiến của người dân nêu lên tại buổi đối thoại.

Vận dụng chính sách để có giá bồi thường tốt nhất cho người dân dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu ảnh 2

Quang cảnh buổi đối thoại.

Kết luận buổi đối thoại, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai ghi nhận các ý kiến của người dân có đất bị thu hồi thuộc dự án; đồng thời, đề nghị Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng tốc thực hiện công tác kiểm đếm. Vận dụng chính sách để có giá bồi thường tốt nhất cho người dân dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu. Cùng với đó, sớm có khung giá đất bồi thường và vận động người dân nhận tiền trước trước 31/12/2023, sau đó, bốc thăm tái định cư.

Về xây dựng các khu tái định cư, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng, hiện nay đang chậm, làm ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao mặt bằng, do đó các đơn vị liên quan cố gắng đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng theo các tiêu chuẩn.

Để các khu tái định cư trở thành nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ cho người dân, hạ tầng xã hội, hạ tầng đô thị phải đồng bộ, tạo ra tương lai tươi sáng cho người dân.

Vận dụng chính sách để có giá bồi thường tốt nhất cho người dân dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu ảnh 3

Người dân xem bản đồ dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cũng đề nghị minh bạch thông tin liên quan đến dự án. Quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng các yêu cầu của người dân phải được trả lời kịp thời. Trường hợp người dân khiếu nại có cơ sở, cơ quan chức năng phải bổ sung kịp thời, còn không có cơ sở phải giải thích rõ ràng cho người dân hiểu.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể các cấp cần tăng cường thực hiện giám sát thực hiện dự án, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân. Trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng dự án tránh trục lợi, nếu xảy ra sai phạm phải xử lý nghiêm minh.