Hà Lan của HLV Marco Van Basten vẫn chưa thua ở vòng loại lần này và dĩ nhiên, họ cũng không có nguy cơ chịu thất bại trong trận làm khách trên sân của Slovenia. Vấn đề ở đây rõ ràng chỉ là Hà Lan sẽ đá ra sao, thắng như thế nào để chứng tỏ vị thế của đội bóng đang dẫn đầu bảng. Hơn nữa, Van Basten cũng cần thể hiện mình trong thời điểm chuyển giao quan trọng của bóng đá xứ sở hoa tulip vào thời điểm hiện nay.
Trong các trận đấu của đội tuyển Hà Lan dưới thời Van Basten, người ta vẫn cho rằng đội bóng áo da cam chưa có sự ổn định tuyệt đối về mặt lối chơi. Bản thân Van Basten cũng thừa nhận, đội bóng của ông đang trong giai đoạn định hình. Thực ra, có một điều rất dễ nhận ra ở đây là nếu như trước đây, đội tuyển Hà Lan thường lấy nòng cốt của một đội bóng trong nước nào đó, hoặc ít nhất, các tuyển thủ quốc gia của họ cùng trường thành từ một lò đào tạo, thì lúc này, trong số 20 cái tên được gọi trong kỳ triệu tập này, chỉ có 6 cầu thủ hiện đang chơi cho Ajax. Nhưng trong số đó chỉ có 2 hoặc 3 sẽ có mặt trong đội hình xuất phát.
Có đến 7 cầu thủ trong đợt triệu tập này đang chơi bóng tại các đội bóng thuộc khối Liên hiệp Anh. Thêm vào đó, các cầu thủ đang chơi bóng tại Đức cũng nhận được sự tin tưởng của Van Basten, dù trong số Joris Mathijsen, Nigel de Jong, Rafael van der Vaart đều không có phong độ cao. Theo báo giới nhận định, Van Basten lúc này, hay đúng hơn là bóng đá Hà Lan, đang có những vấn đề mà các đối thủ ở bảng đấu của họ không đủ mạnh để khai thác. Còn ngược lại, cũng có thể Van Basten đã có trong tay những cầu thủ mà ông có thể sử dụng mà không cần tính toán nhiều lắm đến việc điều chỉnh chiến thuật.
Sơ đồ 4-3-3 vẫn vận hành một cách rất trơn tru, ngoại trừ trận hoà ngay trên sân nhà trước Romania, trận mà chính báo giới Hà Lan đã quay sang chỉ trích Van Basten đã không linh hoạt, quá chủ quan trong việc bố trí chiến thuật cho đội nhà. Việc sử dụng đến hơn 4 cầu thủ tấn công trong trận đấu ở Amsterdam đã không làm cho lối chơi của Hà Lan sắc bén hơn. Ngược lại, chính chiến thuật quá thiên về tấn công này đã làm cho tuyến giữa của Hà Lan không hoàn thành nhiệm vụ ở tuyến giữa. Trong khi đó, theo các nhà chuyên môn, Van Basten không nên bố trí Jan Huntelaar - Ran Babel, Arjen Robben - Rafael van der Vaart ra sân cùng lúc, vì điều này chỉ làm cho lối chơi của Hà Lan thêm rối chứ không đem lại hiệu quả như Van Basten mong đợi.