Tham gia ứng cử tại đơn vị bầu cử số 3 có 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI gồm: ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường; ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; ông Sơn Chanh Đa, giảng viên khoa Dự bị đại học, Trường Sư phạm Đại học Cần Thơ; ông Vũ Danh Hiệp, Phó Vụ trưởng Thường trực Vụ Kinh tế và Tài chính thuộc Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; bà Võ Thị Thơ, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Tiến Thơ, thành phố Cần Thơ.
Tại hội nghị, sau khi nghe giới thiệu tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên, nhiều cử tri bày tỏ sự tin tưởng đối với năng lực, trình độ chuyên môn cũng như kinh nghiệm công tác của các ứng cử viên.
Cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, cho rằng đây đều là những cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn, đang công tác ở nhiều lĩnh vực quan trọng của Trung ương và địa phương. Các chương trình hành động thể hiện tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và quyết tâm đóng góp cho sự phát triển của đất nước cũng như thành phố Cần Thơ trong thời gian tới.
Cử tri các xã cũng nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân địa phương. Đại diện cử tri xã Thạnh Hòa cho biết, đây là địa phương thuần nông, người dân chủ yếu sống bằng nghề trồng lúa, làm vườn, chăn nuôi và buôn bán nhỏ. Những năm qua, nhờ sự quan tâm của thành phố, hệ thống cầu, đường giao thông nông thôn từng bước được đầu tư nâng cấp, góp phần cải thiện đời sống người dân.
Tuy nhiên, đời sống của người dân vẫn còn nhiều khó khăn. Thu nhập của bà con còn phụ thuộc lớn vào giá cả nông sản; một số tuyến đường và cầu giao thông đã xuống cấp; hệ thống kênh mương nội đồng chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất; việc làm cho thanh niên nông thôn còn thiếu ổn định.
Vì vậy, cử tri mong muốn các đại biểu Quốc hội khi trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề an sinh xã hội, phát triển hạ tầng và hỗ trợ sản xuất nông nghiệp.
Cử tri xã Phụng Hiệp cũng kiến nghị ba vấn đề cụ thể. Thứ nhất, cần nghiên cứu chính sách hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người từ đủ 60 tuổi trở lên, không phân biệt thành phần kinh tế hay đối tượng.
Thứ hai, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ khám, chữa bệnh cho trạm y tế xã, phường, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.
Thứ ba, cần đầu tư mở rộng các tuyến đường lớn kết nối với quốc lộ và cao tốc đối với những địa phương chưa có tuyến giao thông chính đi qua, tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa và phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Nhiều cử tri cũng bày tỏ kỳ vọng các đại biểu Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục quan tâm thúc đẩy các chính sách phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường tiêu thụ và hỗ trợ nông dân thích ứng với biến đổi khí hậu.
Đồng thời, cử tri khẳng định sẽ nghiên cứu kỹ chương trình hành động của từng ứng cử viên để lựa chọn những đại biểu thật sự xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.
Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cử tri khi thẳng thắn trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực gắn với đời sống và hoạt động sản xuất của người dân địa phương.
Theo ông, những ý kiến này là nguồn thông tin quan trọng giúp các ứng cử viên hiểu rõ hơn những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở để có giải pháp phù hợp trong quá trình xây dựng chính sách và thực hiện nhiệm vụ khi được bầu làm đại biểu Quốc hội.
Ông Trần Đức Thắng cho biết, trên cương vị là Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường, ông đặc biệt quan tâm đến những vấn đề phát triển nông nghiệp, nâng cao đời sống người dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có thành phố Cần Thơ.
Đây là khu vực đóng vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, cung cấp phần lớn sản lượng lúa gạo xuất khẩu, thủy sản và trái cây của cả nước.
Theo ông, mục tiêu trong thời gian tới là vừa bảo đảm an ninh lương thực, vừa nâng cao thu nhập và đời sống cho người nông dân - những người trực tiếp tạo ra sản phẩm nông nghiệp. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang triển khai nhiều giải pháp như mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển chuỗi giá trị nông sản và đẩy mạnh chế biến sau thu hoạch để gia tăng giá trị.
Bộ trưởng cũng thông tin về chương trình phát triển 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Khi chương trình được triển khai hiệu quả, giá trị sản phẩm lúa gạo sẽ tăng lên, qua đó giúp nông dân nâng cao thu nhập, ước tính có thể tăng gần 20% so với hiện nay.
Đối với những vấn đề cử tri quan tâm như hạ tầng giao thông, thủy lợi, an sinh xã hội hay phát triển nông thôn, ông Trần Đức Thắng khẳng định các ứng cử viên sẽ tiếp tục lắng nghe, tổng hợp và chuyển tải đầy đủ đến Quốc hội cũng như các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết.
Ông cũng cho rằng, thành phố Cần Thơ có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp, dịch vụ và kinh tế đô thị. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả các tiềm năng này, cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng, đặc biệt là giao thông và thủy lợi. Đồng thời, cần nghiên cứu, rà soát và hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo động lực phát triển mạnh mẽ hơn cho thành phố trong thời gian tới.
Bên cạnh đó, các đại biểu sẽ phối hợp thành phố Cần Thơ và các bộ, ngành triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, bao gồm xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cũng như các chương trình liên quan y tế, giáo dục, văn hóa và phòng, chống tệ nạn xã hội.
Theo ông Trần Đức Thắng, nếu các chương trình này được triển khai đúng mục tiêu và sử dụng hiệu quả nguồn lực, diện mạo nông thôn của thành phố Cần Thơ trong những năm tới sẽ có nhiều thay đổi tích cực, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.
Kết thúc hội nghị, ông Trần Đức Thắng cam kết nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, ông sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu nhân dân; tích cực tham gia thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; đồng thời thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền.
Ông nhấn mạnh rằng, sự giám sát và đóng góp ý kiến của cử tri chính là động lực quan trọng để các đại biểu Quốc hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng đất nước phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.