Hài cốt liệt sĩ là các chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia được cất bốc, quy tập về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk.

Đắk Lắk thu thập ADN phục vụ tìm kiếm hài cốt các anh hùng, liệt sĩ chưa xác định được danh tính

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai thu nhận mẫu ADN trên địa bàn tỉnh, phục vụ công tác tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ cứu nước, hàng nghìn người lính đã ngã xuống hy sinh tính mạng bảo vệ Tổ quốc, trong đó có nhiều anh hùng, liệt sĩ chưa được tìm, cất bốc hài cốt hoặc chưa xác định được danh tính.
Ký cam kết giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã về công tác bảo vệ rừng 2025.

Ký cam kết bảo vệ rừng giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La với các huyện, thị xã, thành phố

Sáng 28/2, tỉnh Sơn La đã tổ chức ký cam kết giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã về công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2025.
Các đại biểu tham quan Triển lãm ảnh “Tự hào một dải biên cương” tại Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2025.

Tăng cường bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia và an ninh biên giới trong tình hình mới

Ngày 25/2, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Krông Na, huyện Buôn Đôn phối hợp với Đồn Biên phòng Sêrêpốk (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2025 và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.
Một phòng khám không phép tại tiểu khu 17, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La chỉ đạo xử lý thông tin Báo Nhân Dân phản ánh

Chiều 22/2, Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Sơn La nhận được Công văn số 762/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc kiểm tra, xử lý, báo cáo theo thông tin Báo Nhân Dân đã phản ánh về việc hàng loạt các phòng khám, chữa bệnh hoạt động không có giấy phép.
Quang cảnh phiên họp của Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)

Cần trao quyền thực chất gắn với tăng cường kiểm soát quyền lực

Theo các đại biểu Quốc hội, việc trao quyền thực chất cho địa phương sẽ giúp hoạt động quản lý nhà nước ở cơ sở được xử lý nhanh chóng, kịp thời theo kịp thực tiễn, song đồng thời cũng cần có cơ chế kiểm soát quyền lực có hiệu lực, hiệu quả khi chính quyền địa phương được phân cấp, phân quyền mạnh mẽ để tránh xảy ra tiêu cực.
Quang cảnh hội nghị.

Đắk Lắk phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh năm 2025

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp chủ động đề ra các biện pháp, giải pháp cụ thể, thiết thực và phù hợp để lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ trong các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh thi đua thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của tỉnh trong năm 2025…
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk H’Yim Kdoh và đại diện các sở chủ trì buổi đối thoại.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đối thoại với thanh niên các dân tộc

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành đã trả lời cụ thể các câu hỏi mà thanh niên quan tâm, đồng thời chia sẻ, giải đáp các trăn trở và nêu lên các giải pháp để làm tốt hơn nữa công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao trong thanh niên tỉnh Đắk Lắk thời gian tới.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk kiểm tra tiến độ thi công Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột vào tháng 8/2024.

Nhiều chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội ở Đắk Lắk

Mặc dù chịu sự tác động của biến đổi khí hậu, hạn hán, lũ lụt, ảnh hưởng trực tiếp đến các lĩnh vực kinh tế-xã hội, sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân; giá cả các nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất có nhiều biến động... Tuy nhiên, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và sự đồng thuận trong nhân dân nên tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh Đắk Lắk năm 2024 đạt được nhiều kết quả tích cực, trong 16 chỉ tiêu chủ yếu năm 2024 có 12 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra…
Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua 11 nghị quyết quy phạm pháp luật để triển khai, thi hành Luật Thủ đô 2024.

Bài 3: Chuẩn bị bài bản, triển khai quyết liệt

Khác với Luật Thủ đô 2012, Luật Thủ đô 2024 sau khi có hiệu lực sẽ được áp dụng và thực thi một cách toàn diện mà không chịu sự vướng mắc từ văn bản pháp luật khác. Đây là một cơ hội rất lớn, tạo lợi thế để Hà Nội phát triển, vươn lên tầm vóc mới, vị thế mới không chỉ của cả nước mà còn trong khu vực và thế giới. Vì vậy cần áp dụng những giải pháp thực thi tổng thể. 
Các ngành chức năng tỉnh Đắk Lắk phun hóa chất xử lý môi trường phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi.

Đắk Lắk tăng cường phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi

Để kịp thời ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi, khôi phục sản xuất, bảo đảm nguồn cung thực phẩm, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ sắp tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành liên quan tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và anh linh các anh hùng liệt sĩ tại đền thờ liệt sĩ tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh

Nhân dịp kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904-22/11/2024), sáng 21/11, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ dâng hương, lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Cùng tham dự lễ viếng có đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang của tỉnh và lãnh đạo thành phố Buôn Ma Thuột.
Hội thi đua ghe ngo lần thứ II năm 2024 hướng đến chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2024) và Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc; Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11); Lễ hội Ok Om Bok (lễ cúng trăng) của đồng bào Khmer, đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

[Ảnh] Sôi động hội đua ghe ngo của đồng bào Khmer trên dòng kênh Nhiêu Lộc

Sáng 10/11, tại kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (Thành phố Hồ Chí Minh). Lễ hội đua ghe ngo lần thứ II năm 2024, với chủ đề “Đất nước trọn niềm vui” do Quận ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 3 tổ chức diễn ra sôi nổi với sự tham gia của 12 đội dự thi đến từ quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh và 5 tỉnh, thành phố khu vực phía nam.
Cán bộ bộ phận "một cửa" Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai hướng dẫn người dân làm thủ tục. (Ảnh THÁI SAN)

Nghiêm túc, hiệu quả hơn từ việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật

Công việc trôi chảy hơn, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đã được nâng lên rõ rệt. Đó là kết quả có được sau một năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội.
Lực lượng Công an Sóc Trăng quyên góp cứu trợ đồng bào miền trung bị thiên tai (ảnh tư liệu).

Sóc Trăng kêu gọi nhân dân ủng hộ các địa phương bị thiệt hại do bão số 3

Ngày 11/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn cho biết, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng vừa ra lời kêu gọi nhân dân tỉnh Sóc Trăng tham gia ủng hộ các địa phương bị thiệt hại do bão số 3 gây ra.
Quang cảnh hội nghị đối thoại.

Đắk Lắk tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, hợp tác xã

Hội nghị đối thoại là dịp để lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh được gặp mặt và lắng nghe, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng cũng như trao đổi, thảo luận để tìm ra giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ cho doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới. Đồng thời, các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia đề xuất, hiến kế những giải pháp giúp tỉnh cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh ngày càng phát triển.
Ảnh minh họa.

Bắt Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã nhận tiền “chạy” công chức ở Đắk Lắk

Ngày 7/8, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa bắt giữ ông Bạch Biên Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột. Ông Hòa bị bắt để điều tra do liên quan đến việc nhận tiền “chạy” công chức cho một người dân.
Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được Hội đồng nhân dân tín nhiệm bầu giữ chức vụ mới.

Bắc Ninh bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân

Chiều 31/7, với sự tín nhiệm tuyệt đối, tại Kỳ họp thứ 19 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Quang cảnh kỳ họp.

Đắk Lắk thông qua Nghị quyết chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025

Ngày 31/7, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp Chuyên đề lần thứ 14 theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại 11 điểm cầu các huyện, thị xã để xem xét, đánh giá, cho ý kiến về tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của tỉnh Đắk Lắk.
276 hộ tại các bản của xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu đã bị ngập úng bởi mưa lũ.

39 ngôi nhà tại một xã của Sơn La bị ngập hoàn toàn trong nước

Sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2, đến trưa 26/7, tại Sơn La đã có nắng to. Tuy nhiên, đến nay nhiều hộ dân trên địa bàn các bản, xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La vẫn đang ngập trong nước. Trong đó có 39 hộ có nhà bị ngập hoàn toàn trong nước.