Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thăm hỏi gia đình nạn nhân vụ lật xe ở Sơn La

NDO - Chiều 29/1, đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia do TS Trần Hữu Minh, Chánh văn phòng Ủy ban dẫn đầu đã trực tiếp đến kiểm tra hiện trường, thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn nghiêm trọng tại huyện Thuận Châu (Sơn La).
0:00 / 0:00
0:00
TS Trần Hữu Minh, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thăm hỏi gia đình nạn nhân tai nạn giao thông.
TS Trần Hữu Minh, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thăm hỏi gia đình nạn nhân tai nạn giao thông.

Đoàn công tác đã phối hợp chính quyền địa phương đến thăm hỏi gia đình các nạn nhân, chia sẻ mất mát, đau thương và động viên các thân nhân cố gắng vượt qua nỗi đau, vươn lên trong cuộc sống. Đoàn đã hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân bị chết 5 triệu đồng; mỗi nạn nhân bị thương nặng 2 triệu đồng. Trước đó, lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh Sơn La và chính quyền huyện Thuận Châu đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình bị nạn trong vụ tai nạn và hỗ trợ gia đình có người bị chết, mỗi gia đình 2 triệu đồng và 1 triệu đồng/người bị thương nặng.

Qua kiểm tra hiện trường, đoàn công tác đánh giá cao lãnh đạo địa phương, Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an và các đơn vị liên quan đã kịp thời chỉ đạo, khẩn trương khắc phục hậu quả, giảm thiểu thương vong. TS Trần Hữu Minh, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị các lực lượng chức năng địa phương tiếp tục tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, động viên thăm hỏi, nhanh chóng hỗ trợ gia đình nạn nhân ổn định cuộc sống.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thăm hỏi gia đình nạn nhân vụ lật xe ở Sơn La ảnh 1

TS Trần Hữu Minh, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông kiểm tra hiện trường xảy ra tai nạn giao thông

Đồng thời, có giải pháp xử lý bất cập, hạn chế về hạ tầng giao thông và tổ chức giao thông hợp lý, ngăn ngừa các vụ tai nạn tương tự. Bên cạnh đó, tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong kinh doanh vận tải, nhất là phương tiện chở quá khổ, quá tải, vi phạm về tốc độ, ma túy, nồng độ cồn,...

Trước đó, vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 28/1, tại Km 5+800, tuyến tỉnh lộ 108, thuộc xã Co Mạ, huyện Thuận Châu (Sơn La), đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người chết, 3 người bị thương nặng. Lái xe Kiều Xuân Tới (sinh năm 1968), trú tại thị trấn Thuận Châu (Sơn La), điều khiển xe khách nhãn hiệu Hyundai loại 29 chỗ, biển kiểm soát 29B-510.70, chở 18 khách hợp đồng di chuyển theo hướng từ thành phố Sơn La đi huyện Sông Mã ăn cưới.

Khi đến khu vực trên, do đường đèo dốc dài, cua gấp liên tục, xe ôtô bị mất phanh, lật xuống vực sâu 40m. Hậu quả, vụ tai nạn khiến 2 người chết tại chỗ (trong đó có lái xe), 2 người chết tại bệnh viện, 3 người bị thương nặng và nhiều người bị xây xát.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, triển khai công tác cứu nạn và điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân. Được biết, xe khách biển kiểm soát 29B-510.70 đã được đăng kiểm ngày 23/9/2022 tại Trung tâm đăng kiểm 2601D, hết hạn đăng kiểm ngày 22/3/2023.