Ba thành viên bỏ phiếu chống là Trung Quốc, Nga và Cu-ba với lý do đây "không phải là một nghị quyết công bằng". Ðại diện của Xy-ri tại LHQ đã tẩy chay cuộc tranh luận của UNHRC về tình hình nhân quyền ở Xy-ri và tuyên bố Ða-mát không công nhận tính hợp pháp của nghị quyết này.
Sau khi Hội đồng Bảo an LHQ lên án tình trạng nhân đạo đang xuống cấp tại Xy-ri và kêu gọi chính quyền Ða-mát hợp tác đầy đủ với các tổ chức nhân đạo của LHQ, nhà chức trách Xy-ri cho phép Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) tiến hành các hoạt động cứu trợ nhân đạo tại các điểm nóng ở nước này. Ngày 2-3, các nhân viên của ICRC được phép vào quận Ba-ba Am thuộc Hôm-xơ để phân phát hàng cứu trợ khẩn cấp và sơ tán những người bị thương. Hội đồng Bảo an LHQ kêu gọi chính quyền Xy-ri cho phép Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách các vấn đề nhân đạo và Ðiều phối cứu trợ khẩn cấp V.A-mốt nhập cảnh để đánh giá tình hình nhân đạo tại đây.
* Theo AFP, cùng ngày, Hội đồng Dân tộc Xy-ri (SNC) thông báo nhóm đối lập chính này đã thành lập một "hội đồng quân sự" để phối hợp lực lượng nổi dậy Quân đội Xy-ri tự do (FSA) và các nhóm vũ trang khác chống lại chế độ của Tổng thống Xy-ri B.Át-xát. Trong khi đó, bạo lực tiếp tục leo thang tại nhiều điểm nóng ở Xy-ri khiến Anh và Thụy Sĩ phải đóng cửa sứ quán tại đây.