Ứng dụng “Tình nguyện trực tuyến” của nữ bí thư đoàn phường

Là thí sinh trẻ tuổi nhất trong hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc, Bí thư Đoàn phường Quảng An (quận Tây Hồ, Hà Nội) Nguyễn Minh Anh (trong ảnh) đã xuất sắc giành giải ba. Minh Anh cho biết, hội thi giúp cô học hỏi được nhiều điều bổ ích để áp dụng vào thực tiễn.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Đoàn phường Quảng An Nguyễn Minh Anh.
Bí thư Đoàn phường Quảng An Nguyễn Minh Anh.

Đến với Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc năm 2023, Minh Anh mang theo ứng dụng “Tình nguyện trực tuyến”. Sản phẩm được cô gái trẻ dày công thực hiện với ý tưởng xuất phát từ chủ đề công tác năm 2023 “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”. Theo Minh Anh, ứng dụng hướng đến tất cả các lứa tuổi, đối tượng từ học sinh đến thanh niên, thiếu niên sử dụng để học tập, đọc tin tức, đăng ký tham gia các hoạt động tình nguyện của Đoàn. Đặc biệt, ứng dụng này sẽ trở thành công cụ đắc lực để tổ chức đoàn các cấp truyền thông về các hoạt động đang và sắp diễn ra, nhằm thu hút, tập hợp đoàn viên, thanh niên.

“Chúng tôi hướng đến tính phổ biến, ứng dụng rộng rãi, cho nên người dùng dễ dàng tải app trên ứng dụng CH play hoặc App store và đăng ký tài khoản theo hướng dẫn. Người sử dụng cũng có thể đăng nhập liên kết tài khoản qua Facebook, Zalo, Gmail…”, Minh Anh cho biết. Khi vào ứng dụng “Tình nguyện trực tuyến”, tại giao diện trang chủ của ứng dụng sẽ hiển thị cập nhật tin tức các hoạt động của tổ chức đoàn và tình nguyện viên với 5 mục lớn bao gồm: Thiện nguyện, Hoạt động, Công việc, Học tập, Sáng tạo. Ngoài ra, ứng dụng còn có mục bảng tin để đăng các bài viết tuyên truyền về tin tức, hoạt động, sự kiện,... Mỗi hoạt động tình nguyện viên tham gia đầy đủ, tích cực sẽ được hệ thống tự động tích điểm chuyên cần. Thông tin rèn luyện của người dùng cũng sẽ được chuyển đến cơ sở đoàn mà người dùng đăng ký sinh hoạt, để từ đó có cơ sở đánh giá và khen thưởng. Điều này góp phần thu hút bạn trẻ đến với đoàn, chung tay vì hoạt động tình nguyện.

Ứng dụng “Tình nguyện trực tuyến” mà Minh Anh mang đến hội thi được Ban Tổ chức đánh giá cao. Cô gái trẻ lọt tốp 20 thí sinh xuất sắc tranh tài tại chung kết xếp hạng toàn quốc Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi và giành được giải ba. “Hội thi giúp tôi học hỏi được nhiều kinh nghiệm, giao lưu với các thí sinh đến từ các địa phương để có thêm cách làm hay áp dụng vào công tác đoàn ở địa phương”, Minh Anh chia sẻ.

Tốt nghiệp khoa Ngoại ngữ, Trường đại học Hà Nội, tình yêu với công tác Đoàn đã đưa Minh Anh gắn bó với phong trào thanh niên tại phường Quảng An. Từ nhỏ, cô gái trẻ đã làm phụ trách sao thiếu nhi rồi Bí thư chi đoàn, Bí thư Đoàn trường những năm học cấp ba. Sau đó, Minh Anh đảm nhiệm vị trí Phó Bí thư và từ tháng 9/2022 chính thức là “Thủ lĩnh” Đoàn phường Quảng An.

Đảm nhận vị trí Bí thư Đoàn phường khi tuổi còn trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều, trong khi các thành viên trong Ban Chấp hành Đoàn phường đều hơn tuổi, có nhiều kinh nghiệm và trưởng thành hơn, vì vậy, cô gái trẻ luôn cố gắng học hỏi, tìm kiếm những cách làm phù hợp để phát triển công tác đoàn.

Nhiều hoạt động nổi bật ghi dấu ấn của nữ thủ lĩnh đoàn năng động. Trên địa bàn phường Quảng An có nhiều người nước ngoài sinh sống. Minh Anh cùng Ban Chấp hành Đoàn phường thành lập đội hình thanh niên tình nguyện “Tôi là phiên dịch viên”, để tuyên truyền chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến người nước ngoài sinh sống trên địa bàn. Với mong muốn quảng bá nét văn hóa đặc sắc, danh lam, thắng cảnh trên địa bàn, Minh Anh và đoàn viên, thanh niên trở thành hướng dẫn viên cho du khách khi đến thăm phủ Tây Hồ vào dịp đầu năm mới.

Ngoài hoạt động trên, Minh Anh chú trọng các hoạt động nâng cao năng lực số cho thanh niên. Nhiều hoạt động được cô gái trẻ cùng Đoàn phường triển khai như thay vì họp chi đoàn theo định kỳ, các đơn vị có thể chuyển sang họp trực tuyến; tích cực sử dụng mạng xã hội để truyền thông, lan tỏa hoạt động của Đoàn…

Trăn trở, tâm huyết với các hoạt động đoàn, thời gian tới, Minh Anh cho biết sẽ tiếp tục cố gắng học hỏi, nỗ lực không ngừng, tìm ra những biện pháp hay để nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh niên của phường qua đó tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, trưởng thành ■