Ứng cử viên Tổng thống Mỹ hoàn tất cuộc tranh luận trực tiếp lần ba

NDĐT - Ngày 19-10, hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ năm 2016, bà Hillary Clinton thuộc đảng Dân chủ và ông Donald Trump thuộc đảng Cộng hòa đã hoàn tất cuộc tranh luận thứ ba và cũng là cuộc tranh luận trực tiếp cuối cùng.

Ứng cử viên Tổng thống Mỹ đảng Cộng hòa Donald Trump (bên trái) và đối thủ đảng Dân chủ Hillary Clinton trong cuộc tranh luận trực tiếp thứ hai ngày 19-10-2016. (Ảnh: Reuters)
Ứng cử viên Tổng thống Mỹ đảng Cộng hòa Donald Trump (bên trái) và đối thủ đảng Dân chủ Hillary Clinton trong cuộc tranh luận trực tiếp thứ hai ngày 19-10-2016. (Ảnh: Reuters)

Bất chấp những tranh luận gay gắn về các chủ đề, trong đó có các vấn đề liên quan đến quyền của phụ nữ, cáo buộc liên quan đến việc Nga đột nhập hệ thống mạng máy tính của đảng Dân chủ, sự công bằng của tiến trình bầu cử; đây được xem là cuộc tranh luận đề cập nhiều nhất về chính sách cho đến nay giữa bà Clinton và ông Trump.

Bà Clinton bước vào cuộc tranh luận với lợi thế dẫn trước ông Trump gần như toàn bộ các bang quan trọng, cáo buộc mạnh mẽ sự ủng hộ của ông Trump với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin liên quan đến các chuyên gia thuộc quân đội và tình báo của Mỹ, sau khi ứng cử viên đảng Cộng hòa thẳng thừng từ chối chấp nhận khẳng định của Chính phủ Mỹ rằng Moscow đang tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ. Ứng cử viên đảng Dân chủ cũng cáo buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin ủng hộ ông Trump.

Tuy nhiên, ông Trump bác bỏ bất cứ mối liên hệ nào với ông Putin và nói ông sẽ lên án bất cứ sự can thiệp nào của nước ngoài vào cuộc bầu cử. Nhưng ông Trump từ chối ủng hộ đánh giá của cộng đồng tình báo Mỹ rằng Nga liên quan đến vụ đột nhập vào mạng máy tính của các tổ chức của đảng Dân chủ. Nhóm vận động tranh cử của bà Clinton cho biết Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cũng đang điều tra sự liên quan của Nga trong vụ đột nhập thư điện tử của một cố vấn cấp cao của bà Clinton.

Cuộc tranh luận kéo dài 90 phút tại Las Vegas diễn ra chỉ ba tuần trước ngày bầu cử và với các điểm bỏ phiếu sớm đang diễn ra tại hơn 30 bang. Ông Trump đã phải cố gắng mở rộng sự ủng hộ của mình vượt ra khỏi những người ủng hộ trung thành và phải tái định hình lại cuộc chạy đua trong những ngày nước rút nếu ông hy vọng đánh bại bà Clinton.

Các ứng cử viên liên tục tranh luận về các tầm nhìn khác biệt đáng kể của họ cho tương lai của nước Mỹ, mở đầu cuộc tranh luận với các quan điểm khác biệt về việc lựa chọn các thẩm phán cho Tòa án tối cao, bảo vệ quyền của phụ nữ liên quan đến vấn đề nạo phá thai và vấn đề kiểm soát súng đạn.

Ông Trump bước vào cuộc tranh luận cuối cùng khi phải đối mặt với một loạt cáo buộc tấn công tình dục từ các phụ nữ. Tuy nhiên, ông đã bác bỏ mọi cáo buộc một lần nữa trong cuộc tranh luận lần này.

Về vấn đề nhập cư, ông Trump công kích bà Clinton, cáo buộc bà muốn thực thi chính sách “mở cửa biên giới”. Trong khi bà Clinton bác bỏ cáo buộc này.

Về vấn đề thương mại, ông Trump nói bà Clinton đã bóp méo lập trường của bà về Hiệp đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), nhấn mạnh rằng, ban đầu bà đã gọi đó là “tiêu chuẩn toàn cầu” của các thỏa thuận thương mại. Bà Clinton phản bác lại rằng khi thỏa thuận này được hoàn thành, nó đã không đáp ứng được những tiêu chuẩn của bà. Bà Clinton cũng khẳng định, ở thời điểm hiện tại, đến sau cuộc bầu cử và nếu trở thành Tổng thống bà vẫn sẽ phản đối hiệp định này.

Cả hai ứng cử viên được hỏi liệu họ có xem xét tăng thuế hay cắt giảm trợ cấp để hỗ trợ cho các chương trình an sinh xã hội và y tế hay không. Ông Trump nói ông sẽ cắt giảm thuế, hủy bỏ và thay thế đạo luật cải tổ chính sách bảo hiểm y tế của Mỹ do Tổng thống Barack Obama ký ban hành năm 2010 (Affordable Care Act hay còn gọi là Obamacare), nhưng ông không đề cập chi tiết về bất cứ kế hoạch nào cho an sinh xã hội hay các chương trình phúc lợi khác. Bà Clinton nói bà sẽ cấp thêm ngân sách vào quỹ ủy thác an sinh xã hội thông qua việc tăng thuế đối với tầng lớp giàu và các biện pháp khác và cam kết sẽ không cắt giảm trợ cấp. Bà Clinton cũng cho rằng Obamacare đã gia tăng khả năng chi trả cho dịch vụ y tế và bà sẽ tìm cách giảm các chi phí.

Về chính sách đối ngoại, bà Clinton xác nhận lại lập trường phản đối điều binh sĩ Mỹ trên quy mô lớn tới khu vực Trung Đông để đánh bại tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS). Bà ủng hộ thiết lập vùng cấm bay tại Syria, quan điểm này đánh dấu một sự mở rộng đối với chiến lược hiện tại của Mỹ. Trong khi đó, ông Trump cáo cuộc bà Clinton là người chịu trách nhiệm cho thảm kịch đang diễn ra tại Aleppo và bà có liên quan đến sự trỗi dậy của IS.

Với ông Trump cuộc tranh luận là một trong những cơ hội cuối cùng của ông để chuyển hướng cuộc chạy đua đang có dấu hiệu cho thấy dần vuột khỏi tầm tay của ông. Chiến dịch vận động tranh cử của bà Clinton đang mở rộng tới các bang truyền thống của đảng Cộng hòa, trong khi con đường tranh cử của ông Trump đang dần bị co lại.

Tuy nhiên, bà Clinton vẫn phải tìm cách vượt qua những câu hỏi liên tục trong suốt chiến dịch vận động tranh cử về sự trung thực và tin cậy của bà. Trong những tuần nước rút của chiến dịch vận động tranh cử bà bắt đầu kêu gọi người Mỹ vượt qua những chia rẽ sâu sắc đã bị làm trầm trọng thêm bởi chiến dịch tranh cử.

Trong cuộc tranh luận lần này, ông Trump và bà Clinton đều không bắt tay nhau khi bắt đầu và kết thúc cuộc tranh luận. Một diễn biến đáng chú ý trong cuộc tranh luận lần này nữa là ông Trump đã từ chối trả lời câu hỏi liệu ông có chấp nhận kết quả bầu cử hay không nếu ông bị đánh bại.

Theo kết quả khảo sát nhanh của CNN/ORC đối với những người theo dõi cuộc tranh luận, bà Clinton đã giành chiến thắng trong cuộc tranh luận lần thứ ba với 52% số người được hỏi cho rằng bà Clinton đã làm tốt công việc của mình, trong khi con số này đối với ông Trump là 39%.

Có thể bạn quan tâm