Ông Nguyễn Văn Năm, thôn Đồng Toàn bức xúc: “Tôi chặt mía theo thông báo của Ban chủ nhiệm hợp tác xã dịch vụ. Nhưng đã hai chục ngày trôi qua mía vẫn chưa được vận chuyển về nhà máy. Lên hỏi lãnh đạo xã, họ nói là nhà máy đang hãm lượng mía nhập vào. Hơn chục tấn mía của gia đình đang nằm phơi mưa, nắng ngoài đồng, trọng lượng, trữ đường giảm ai chịu trách nhiệm?”
Trưởng thôn Đồng Quảng, Đỗ Văn Quyên cho hay, mía lưu bãi tới hơn chục ngày nên đầu đỏ, thân dần khô, chúng tôi đã có văn bản đề nghị Ban quản lý HTX dịch vụ Hà Long nhanh chóng giải quyết nhưng tiến độ giải phóng mía đã chặt quá chậm.
Theo ông Lê Minh Công, Chủ nhiệm Hợp tác xã dịch vụ Hà Long, nguyên nhân mía đã chặt, chậm được giải phóng là do thủ tục nhập mía mất quá nhiều thời gian; cước vận chuyển thấp (63.000 đồng/tấn) nên các lái xe không mặn mà chở mía kịp thời cho bà con.
Người dân Hà Long đang chờ xem lời hứa “Chúng tôi đang chủ động phối hợp, nỗ lực thu gom, vận chuyển mía kịp thời cho hộ trồng mía” của ông Công sẽ được thực hiện ra sao.