U23 Thái Lan đặt mục tiêu vào top 3 châu Á

NDO -

NDĐT - Trong cuộc họp báo trước trận mở màn bảng A của VCK U23 châu Á ở Bangkok ngày 7-1, HLV Akira Nishino khẳng định sẽ giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020.

HLV Nishino trong buổi họp báo bảng A (Ảnh: FAT)
HLV Nishino trong buổi họp báo bảng A (Ảnh: FAT)

“Với tư cách đội chủ nhà, chúng tôi có ít nhiều áp lực ở giải đấu năm nay. Vậy nên, cả đội đã chuẩn bị từ cuối năm và nhận được sự hỗ trợ đầy đủ. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình”.

“Quả thực, mọi đối thủ cùng bảng đều mạnh hơn chúng tôi, cả Bahrain, Australia và Iraq. Vì thế , chúng tôi sẽ chuẩn bị một cách kỹ càng nhất và phân tích lối chơi của đối thủ. Thái Lan sẽ sử dụng lối chơi của riêng mình để đối phó. Chúng tôi không nhắm tới việc phải gặp Nhật Bản. Mục tiêu của tôi là đưa Thái Lan tham dự Olympic. Chúng tôi phải tập trung cho từng trận đấu một trước mắt", chiến lược gia người Nhật Bản chia sẻ.

HLV Nishino cũng đánh giá tầm quan trọng của trận ra quân gặp U23 Bahrain vào ngày 8-1: "Các cầu thủ của chúng tôi có tiềm năng nhưng còn thiếu kinh nghiệm. Giải đấu này là cơ hội tốt để các cầu thủ được học hỏi. Ở trận đấu đầu tiên, khi đối đầu với Bahrain, chúng tôi sẽ biết được trình độ của mình để có thể tiến xa hơn".

U23 Thái Lan đặt mục tiêu vào top 3 châu Á ảnh 1

Bốn HLV bảng A tại buổi họp báo. (Ảnh: FAT)

Trong khi đó, HLV U23 Barhain thể hiện sự tự tin nhất định: “Cả đội đã được gọi tập trung từ những ngày rất sớm. Đây là cơ hội tốt để Barhain vượt qua vòng loại Olympic khu vực châu Á. Và tôi cảm thấy rất may mắn khi gặp chủ nhà Thái Lan ở trận mở màn, bởi sẽ có rất nhiều cổ động viên tới xem. Bản thân tôi cũng đã từng thi đấu các trận giao hữu ở đây. Đó là niềm vui nhưng cũng là áp lực phải tập trung trong suốt 90 phút thi đấu”.

Vào lúc 20 giờ 15 ngày 8-1, U23 Thái Lan sẽ có trận ra quân gặp U23 Bahrain trên sân vận động Rajamangala. Đội bóng Tây Á đang cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng, với chiến thắng 2-1 trước U23 Việt Nam trong trận đấu tập hôm 3-1.

Theo Goal phiên bản Thái Lan, bốn HLV của các đội Australia, Bahrain, Iraq và chủ nhà Thái Lan đều đặt ra mục tiêu giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020.