U17 nữ Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U17 châu Á 2024

NDO - Theo kế hoạch, từ ngày 10/3, đội tuyển U17 nữ Việt Nam sẽ trở lại tập trung nhằm chuẩn bị tham dự vòng loại U17 nữ châu Á 2024.
0:00 / 0:00
0:00
Đội tuyển U17 nữ Việt Nam cùng huấn luyện viên Akira Ijiri. (Ảnh: VFF)
Đội tuyển U17 nữ Việt Nam cùng huấn luyện viên Akira Ijiri. (Ảnh: VFF)

Do hai đội tuyển nam - đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam đang đóng quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam nên các cầu thủ U17 nữ Việt Nam được sắp xếp ở tại khách sạn Top Hotel từ 10/3 đến 15/3.

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng người Nhật, ông Akira Ijiri, 30 vận động viên được gọi tập trung ở các độ tuổi từ 14 đến 16 tuổi thuộc một số địa phương, trong đó Hà Nội có 9 vận động viên, Hà Nam có 6 vận động viên, 5 vận động viên đội dự tuyển nữ trẻ VFF, ngoài ra còn có một số vận động viên thuộc Thái Nguyên, Than Khoáng sản Việt Nam và Sơn La.

Theo kế hoạch, đội tuyển U17 nữ Việt Nam sẽ tập trung trong sáng 10/3 và có buổi tập đầu tiên vào chiều cùng ngày.

Từ ngày 15 đến 25/3, đội tuyển U17 nữ Việt Nam sẽ tham dự chương trình giao lưu Jenesys tại Nhật Bản.

Dự kiến chỉ có 17 cầu thủ đi tham dự, số cầu thủ còn lại sẽ tiếp tục tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Quay trở về từ Nhật Bản, thầy trò huấn luyện viên Akira Ijiri sẽ tiếp tục rèn quân, chuẩn bị cho vòng loại thứ nhất U17 nữ châu Á 2024.

Tại vòng loại 1 giải U17 nữ châu Á 2024, đội tuyển U17 nữ Việt Nam sẽ là chủ nhà của bảng C, lần lượt thi đấu cùng các đối thủ Bahrain, Palestine và Uzbekistan trong các ngày 22/4, 24/4 và 26/4 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội).