U17 nữ Việt Nam tập trung chuẩn bị cho Vòng loại châu Á 2024

NDO - Từ ngày 11 đến 17/1, đội tuyển U17 nữ quốc gia sẽ tập trung đợt đầu tiên trong năm 2023 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, hướng đến Vòng loại U17 nữ châu Á 2024.
0:00 / 0:00
0:00
Các nữ tuyển thủ trẻ theo sát bài tập của ban huấn luyện. (Ảnh: VFF)
Các nữ tuyển thủ trẻ theo sát bài tập của ban huấn luyện. (Ảnh: VFF)

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Akira Ijiri, 30 vận động viên trẻ được tuyển chọn từ các địa phương Hà Nội, Hà Nam, TP Hồ Chí Minh và Thái Nguyên, đã điểm danh quân số trong sáng 11/1 cùng các thành viên trong ban huấn luyện.

Theo kế hoạch, trong gần 1 tuần tập trung tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, ban huấn luyện dành hai buổi (chiều 11/1 và sáng 12/1) để kiểm tra thể lực đối với tất cả các cầu thủ.

Sau khi rà soát được lực lượng, có được thông số thể lực của từng cá nhân cầu thủ, HLV Akira cùng các trợ lý sẽ cho các cầu thủ chuyển qua nội dung rà soát lại kỹ thuật cá nhân, từ đó có đánh giá tổng thể.

Việc tập luyện của đội tuyển U17 nữ quốc gia trong đợt 1/2023 sẽ kéo dài trong 6 ngày, kết thúc vào ngày 17/1 để các cầu thủ về địa phương đón Tết Nguyên Đán cùng gia đình.

Dự kiến, đội tuyển U17 nữ quốc gia sẽ sớm tập trung trở lại sau đợt nghỉ Tết Nguyên Đán để tiếp tục chuẩn bị tham dự Vòng loại U17 nữ châu Á 2024.