Tỷ phú Elon Musk bán 4 tỷ USD cổ phiếu Tesla

NDO -

Tỷ phú Elon Musk đã bán hàng triệu cổ phiếu Tesla trong một động thái được cho là nhằm gom đủ vốn chủ sở hữu 21 tỷ USD cho thương vụ mua lại Twitter.

Tỷ phú Elon Musk đã bán 2,6% cổ phần của mình tại Công ty xe điện Tesla trong 2 phiên giao dịch 26 và 27/4. (Ảnh: Reuters)
Tỷ phú Elon Musk đã bán 2,6% cổ phần của mình tại Công ty xe điện Tesla trong 2 phiên giao dịch 26 và 27/4. (Ảnh: Reuters)

Theo tài liệu nộp lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), Giám đốc điều hành (CEO) công ty xe điện của Mỹ đã bán 4,4 triệu cổ phiếu (tương đương 2,6% cổ phần tại Tesla) trong 2 phiên giao dịch 26/4 và 27/4, thu về 4 tỷ USD.

Trên trang Twitter cá nhân, ông Musk thông báo: “Không có kế hoạch bán thêm cổ phiếu Tesla hôm nay”.

Ngoài 4 tỷ USD từ bán cổ phiếu, hiện vẫn chưa rõ vị tỷ phú này sẽ làm cách nào để có được 17 tỷ USD tiền mặt còn lại. CEO của Tesla đang nắm giữ 43,61% cổ phần tại Công ty công nghệ vũ trụ SpaceX (hiện chưa niêm yết trên sàn chứng khoán) được cho là có giá trị 100 tỷ USD.

Theo nguồn tin của Reuters, tỷ phú Elon Musk đang tìm kiếm các đối tác để cùng chia sẻ khoản thanh toán này.

Đây là lần bán cổ phiếu Tesla đầu tiên của người giàu nhất thế giới kể từ khi ông bán 16,4 tỷ USD cổ phiếu vào tháng 11 và tháng 12 năm ngoái.

Các nhà đầu tư lo ngại rằng tỷ phú Musk không gom đủ khoản tiền mặt 21 tỷ USD như đã cam kết cho thương vụ Twitter, và có thể sẽ từ bỏ thỏa thuận này khi mức phí chấm dứt hợp đồng chỉ là 1 tỷ USD, quá nhỏ so với khối tài sản khổng lồ 240 tỷ USD của ông (theo ước tính của Forbes).

Giá trị cổ phiếu Tesla đã giảm gần 20% kể từ sau khi tỷ phú Musk thông báo về việc đã mua 9% cổ phần của nền tảng mạng xã hội Twitter. Là một phần trong thỏa thuận với Twitter, CEO Tesla đã vay ký quỹ 12,5 tỷ USD gắn với cổ phiếu của mình tại công ty xe điện.