Báo cáo toàn cầu về giáo dục 2006:

Tỷ lệ biết chữ cao giúp Việt Nam trở thành điểm đầu tư hấp dẫn

UNESCO vừa công bố Báo cáo toàn cầu về giáo dục 2006. Trong Báo cáo này, ngài Koichiro Matsuura - Tổng giám đốc UNESCO - cho biết: "Hiện có gần 1/5 số người đang độ tuổi trưởng thành trên toàn thế giới (khoảng 770 triệu người) đang bị từ chối tiếp cận quyền được xóa mù chữ".

Báo cáo đã chỉ ra mối quan hệ giữa đầu tư vào công tác xóa mù chữ tại nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Theo đó, tiền lương lao động thấp trong khi tỷ lệ biết chữ cao đã giúp Việt Nam có lợi thế trở thành một điểm thu hút đầu tư hấp dẫn. Việt Nam được xếp đứng thứ 66 trên tổng số 122 quốc gia có chỉ số thống kê về giáo dục một cách đầy đủ .

Xét theo khía cạnh xóa mù chữ cho người đang độ tuổi trưởng thành, trong những năm qua, Việt Nam nằm trong những nước có tỷ lệ người lớn biết chữ cao (từ 80 đến 97%) và có khả năng đạt được mục tiêu về xóa mù chữ cho người đang độ tuổi trưởng thành vào năm 2015.

Mục tiêu của ngày quốc tế xóa mù chữ năm nay (8-9) là "Biết chữ nhằm duy trì sự phát triển".

Có thể bạn quan tâm