Số thí sinh dự thi hằng năm đều tăng nhưng số ngành, trường mở ra cũng ngày càng nhiều. Nếu biết cách chọn lựa ngành dự thi có điểm chuẩn phù hợp sức học thì cơ hội trúng tuyển ĐH là hoàn toàn có thể.
Thực tế qua nhiều mùa tuyển sinh, một số nhóm ngành luôn giữ điểm chuẩn thuộc hàng tốp trên như bác sĩ, dược sĩ, công nghệ thông tin (CNTT), toán... Nói nôm na đây là những ngành dành cho học sinh giỏi với mức điểm chuẩn hơn 20.
Nhiều nhóm ngành công nghệ, kỹ thuật, kinh tế... giữ mức điểm chuẩn ở tốp giữa, khoảng 17 đến 20 điểm và nhiều ngành mới mở, ngành đào tạo ở các trường ngoài công lập có mức điểm chuẩn ngang hoặc nhích đôi chút so với điểm sàn, khoảng 13 đến 16 điểm.
Những ngành dành cho học sinh giỏi
Thống kê từ số liệu đăng ký dự thi vào ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh những năm gần đây cho thấy số thí sinh không nhiều, tỷ lệ “chọi” (thí sinh đăng ký dự thi/chỉ tiêu) rất thấp, vào khoảng 1 “chọi” 3 nhưng điểm chuẩn luôn xếp vào hàng những trường có điểm chuẩn cao. Điều này cho thấy sức học của thí sinh là quan trọng. Việc băn khoăn đi thi phải “chọi” với bao nhiêu người chỉ là thứ yếu.
Trong đó, ngành CNTT nhiều năm qua là ngành có điểm chuẩn cao. Năm 2006, điểm chuẩn ngành CNTT là: 22,5 điểm; xây dựng dân dụng và công nghiệp: 23; điện - điện tử, công nghệ hóa - thực phẩm, cơ - điện tử: 21 điểm. Tại ĐH Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh, nhóm ngành CNTT cũng có điểm chuẩn cao: Ngành CNTT, khoa học máy tính, kỹ thuật phần mềm, hệ thống thông tin: 22 điểm; ngành công nghệ sinh học có điểm chuẩn 22 - 22,5 điểm; khoa học môi trường: 20,5 điểm.
Nhóm ngành kinh tế nhiều năm qua có số thí sinh đăng ký dự thi rất cao, điểm chuẩn ở một số ngành cũng vượt 20 điểm. Ngành kinh tế đối ngoại và quản trị kinh doanh của ĐH Ngoại thương (cơ sở TP Hồ Chí Minh) có điểm chuẩn: 22 - 23 điểm. Tại Khoa Kinh tế thuộc ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh, các ngành kinh tế đối ngoại, tài chính ngân hàng, kế toán kiểm toán có điểm chuẩn ở mức 20,5 - 21,5.
Trong các ngành sư phạm của Trường ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh, ngành toán dẫn đầu với điểm chuẩn 23,5 điểm; hóa học: 22,5.
Tuy nhiên, dẫn đầu về điểm chuẩn của nhóm tốp cao này luôn là các ngành bác sĩ của Trường ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh: Năm 2006, điểm chuẩn ngành bác sĩ đa khoa: 24,5; bác sĩ răng – hàm – mặt: 23; dược sĩ: 23,5; kỹ thuật phục hình răng: 21.
Đa dạng ngành tốp giữa
Thí sinh có sức học dưới mức điểm chuẩn trên một chút sẽ có nhiều lựa chọn vì rất nhiều ngành có điểm chuẩn từ 17 đến 20 điểm.
Trong đó, nhóm ngành xã hội đáng chú ý là ngành tiếng Anh, luôn có điểm chuẩn giữ ổn định ở mức cao. Tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh, các ngành có điểm chuẩn cao năm 2006 là: tiếng Anh, báo chí, Đông phương học: 19 điểm; quan hệ quốc tế: 19,5. Điểm chuẩn ngành tiếng Anh tại Trường ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh là 28,5 (hệ số 2 môn tiếng Anh); ngành Anh văn thương mại của ĐH Ngân hàng TP Hồ Chí Minh: 20,5 điểm.
Nhóm ngành kinh tế, điểm chuẩn chung cho tất cả các ngành tại ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh là 17,5 điểm. Ngành tài chính ngân hàng tại ĐH Ngân hàng TP Hồ Chí Minh: 20; quản trị kinh doanh, hệ thống thông tin kinh tế: 19.
Tuy có điểm chuẩn cao nhưng tại ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh vẫn có 12/20 ngành có điểm chuẩn trong khoảng từ 17- 20: cơ khí, công nghệ dệt may, kỹ thuật nhiệt, kỹ thuật địa chất, quản lý công nghiệp, kỹ thuật và quản lý môi trường, kỹ thuật giao thông, kỹ thuật hệ thống công nghiệp, công nghệ vật liệu, vật liệu và cấu kiện xây dựng, thủy lợi - thủy điện - cấp thoát nước, công nghệ sinh học. ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh có 8 ngành có điểm chuẩn từ 17 đến 19,5: kỹ thuật điện - điện tử, cơ khí chế tạo máy, cơ điện tử, CNTT, xây dựng dân dụng và công nghiệp, công nghệ điện tử viễn thông, công nghệ điện tự động, công nghệ thực phẩm.
Nhóm ngành luật của Trường ĐH Luật TP Hồ Chí Minh có điểm chuẩn từ 16,5 - 20. Ngoài ra, nhiều ngành còn lại của Trường ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh có điểm chuẩn dưới 20 điểm: bác sĩ y học cổ truyền, điều dưỡng, vật lý trị liệu, gây mê hồi sức: 18; xét nghiệm: 19,5; kỹ thuật hình ảnh: 17.
Vẫn còn nhiều ngành ngang sàn
Tuy nhiên, không phải trường có điểm chuẩn cao là tất cả các ngành đều cao, vẫn còn những ngành do kém hấp dẫn thí sinh hoặc ngành mới mở... có điểm chuẩn không cao như: trắc địa, cơ kỹ thuật, vật lý kỹ thuật tại Trường ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh: 16 điểm.
Tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh: Ngành toán – tin, khoa học vật liệu, sinh học: 16; vật lý, hải dương học, địa chất: 15. Tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh, các ngành ngữ văn, lịch sử, nhân học, địa lý, xã hội học, giáo dục học... có điểm chuẩn từ 14 - 16 điểm.
Đáng chú ý, có nhiều trường hầu hết các ngành có điểm chuẩn chỉ cao hơn điểm sàn từ 0,5 đến 2 điểm. Thí sinh có sức học vừa phải vẫn còn nhiều cơ hội. Năm 2006, Trường ĐH Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh có
13/15 ngành điểm chuẩn từ 14 - 16 điểm. Hầu hết các ngành của Trường ĐH Nông Lâm TP Hồ Chí Minh có điểm chuẩn từ 13 - 16.
Đặc biệt là nhiều năm qua, hầu hết các ngành của các trường ĐH ngoài công lập đều ở mức tương đương điểm sàn, năm 2006 là 13 - 14 điểm.