Theo báo cáo nhanh của Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, trong bài thi môn tự chọn ca 1, tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 35.365 thí sinh, có 35.174 thí sinh dự thi, vắng 191 thí sinh. Hầu hết các thí sinh vắng đều không có lý do.
Đáng chú ý, trong bài thi này có 1 thí sinh ở điểm thi Trung học phổ thông Lê Hồng Phong vi phạm quy chế thi và bị đình chỉ thi, lý do sử dụng điện thoại.
Tại bài thi môn thi tự chọn ca 2, có tổng số 35.197 thí sinh đăng ký thi, có 35.022 thí sinh dự thi, vắng 175 thí sinh, đều không có lý do. Đặc biệt, tại bài thi này toàn tỉnh có 4 thí sinh vi phạm quy chế thi và bị đình chỉ thi, trong đó tại điểm thi Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành có 1 thí sinh, lý do mang điện thoại vào phòng thi; tại điểm thi Trung học phổ thông số 1 Lê Hồng Phong có 1 thí sinh vi phạm quy chế thi và bị đình chỉ thi, lý do mang điện thoại vào phòng thi; tại điểm thi Trung học phổ thông Trần Bình Trọng có 1 thí sinh vi phạm quy chế thi và bị đình chỉ thi, lý do mang điện thoại vào phòng thi; tại điểm thi Trung học cơ sở Lương Thế Vinh-Tuy Hòa có 1 thí sinh vi phạm quy chế thi và bị đình chỉ thi, lý do mang đồng hồ thông minh vào phòng thi.
Trong buổi sáng 12/6, các thí sinh bước vào môn thi tự chọn trong điều kiện thời tiết trên địa bàn khá thuận lợi, nắng ráo, giao thông thông suốt. Tại các điểm thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và các đoàn viên, thanh niên, sinh viên tình nguyện tiếp tục có hoạt động thiết thực hỗ trợ thí sinh.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại tỉnh Đắk Lắk có 1 Hội đồng thi với 62 điểm thi chính thức theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; có 1.500 phòng thi chính thức và 124 phòng thi dự phòng.
Trên địa bàn tỉnh có tổng số 35.468 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 1.612 thí sinh tự do; 33.856 thí sinh là học sinh học lớp 12, có 428 thí sinh đăng ký xét tuyển bằng học bạ.
Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, toàn tỉnh huy động 4.918 cán bộ, giáo viên tham gia tổ chức kỳ thi; trong đó lãnh đạo, thư ký điểm thi là 429 người; cán bộ coi thi 3.000 người; cán bộ phòng chờ 96 người; cán bộ giám sát 519 người; cán bộ an ninh, y tế, phục vụ 772 người; cán bộ dự phòng 102 người; cán bộ kiểm tra 186 người.