Tuyên Quang cần nâng cao chất lượng dịch vụ để thu hút khách du lịch quốc tế

NDO - Chiều 24/8, Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao do đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Tuyên Quang.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Tuyên Quang.
Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Tuyên Quang.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang cùng lãnh đạo Bộ Ngoại giao, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội; công tác đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao đánh giá cao những kết quả về phát triển kinh tế xã hội mà tỉnh Tuyên Quang đã đạt được trong thời gian qua và đồng tình với định hướng chiến lược phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Tỉnh đang đi đúng hướng trong việc lựa chọn phát triển lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Do đó, khi phối hợp với các nước bạn cần chú trọng từ khâu trồng trọt, chế biến đủ tiêu chuẩn, chất lượng để từ đó bảo đảm có thể xuất khẩu các mặt hàng ra thị trường nước ngoài. Về phát triển du lịch, tỉnh cần tăng cường thu hút đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ để thu hút khách du lịch quốc tế; cần quảng bá tốt hơn nữa du lịch lịch sử, du lịch tâm linh.

Bộ trưởng đánh giá cao việc triển khai công tác đối ngoại, quan hệ hợp tác quốc tế tại địa phương. Tỉnh cần xác định cụ thể các đối tác phù hợp, thuận lợi để kết nối về hàng không, nhất là các nước thuộc khu vực Đông Bắc Á. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cam kết Bộ Ngoại giao sẽ hỗ trợ tỉnh Tuyên Quang về công tác đối ngoại, đặc biệt kết nối với các đối tác đến từ thị trường Mỹ và các nước châu Âu để Tuyên Quang mở rộng quan hệ hợp tác, phát triển kinh tế.

Nhân dịp này, Bộ Ngoại giao đã trao tặng 100 triệu đồng cho Quỹ vì người nghèo tỉnh Tuyên Quang.

Trước đó, Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao và lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã dự tọa đàm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh và nâng cao năng lực đối ngoại cho Đoàn viên thanh niên trong tình hình mới” do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Ngoại giao và Tỉnh Đoàn Tuyên Quang phối hợp tổ chức.

Tọa đàm giúp Đoàn viên thanh niên các đơn vị tiếp tục học tập, nắm vững tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác đối ngoại cũng như những biện pháp cụ thể để nâng cao năng lực của cán bộ, đoàn viên trong việc triển khai công tác đối ngoại.

Tuyên Quang cần nâng cao chất lượng dịch vụ để thu hút khách du lịch quốc tế ảnh 1
Đoàn công tác Bộ Ngoại giao và lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang dâng hương tại Lán Nà Nưa.

Sáng cùng ngày, Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao cùng lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã dâng hương tại Lán Nà Nưa, đình Tân Trào, Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng nằm trong Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào; dâng hương tại Khu di tích lịch sử Bộ Ngoại Giao tại thôn Dõn, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương. Đây là hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, kỷ niệm 77 năm ngày thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam (28/8/1945-28/8/