Theo cáo trạng truy tố, từ tháng 6 đến tháng 12-2012, Công an huyện Cao Lộc liên tiếp điều tra, khám phá, bắt giữ nhiều ổ nhóm, đường dây mua bán, tàng trữ và vận chuyển ma túy. Các đối tượng này đều có hộ khẩu thường trú tại thị trấn Cao Lộc, TP Lạng Sơn, huyện Văn Quan (tỉnh Lạng Sơn) và Việt Yên (tỉnh Bắc Giang).
Điển hình là vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 5-12-2012, tổ công tác công an huyện Cao Lộc, đang làm nhiệm vụ tại khối 5, thị trấn Cao Lộc, phát hiện bắt quả tang Nguyễn Văn Khôi (sinh năm 1987), trú tại tổ 4, khối 3, thị trấn Cao Lộc, đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu gữi gồm 15 gói nhỏ có chứa chất ma túy, có tổng trọng lượng 0,963gam, đang cất giấu trong người.
Qua đấu tranh khai thác, Nguyễn Văn Khôi thừa nhận thường xuyên mua ma túy với Nguyễn Thị Hảo (sinh năm 1982), trú tại tổ 4, khối 5, phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn. Hình thức mua bán là khi Khôi hỏi mua ma túy, Hảo sẽ hẹn địa điểm để giao ma túy cho Khôi, có lần Hảo trực tiếp giao ma túy cho Khôi. Theo sự chỉ đạo của Nguyễn Thị Hảo, có lần Hảo bảo Lê Văn Huân (sinh năm1989), trú tại thôn Xuân Tiến, xã Tự Lạn, huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) và Chu Văn Hoàng (sinh năm 1989), trú tại Bản Cưởn, Xuân Mai, huyện Văn Quán (Lạng Sơn) đi giao mua túy cho Nguyễn Văn Khôi.
Mỗi lần Nguyễn Văn Khôi mua năm phân ma túy, sau đó đem về chia ra 22 gói nhỏ rồi đem bán cho những người có nhu cầu sử dụng...
Với những hành vi phạm tội trên các bị cáo đã lôi kéo, hình thành đường dây mua bán, tàng trữ và vận chuyển trái phép chất ma túy trong thời gian dài trên địa bàn huyện Cao Lộc và TP Lạng Sơn.
Với hành vi phạm tội trên, Tòa án nhân dân huyện Cao Lộc đã tuyên phạt các bị cáo: Lý Văn Tình (sinh năm1987) trú tại phố Muối, phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn; Tô Bích Diệp (sinh năm1989), trú tại khối 6, thị trấn Cao Lộc; Lê Văn Huân; Nguyễn Thị Hòa; Phạm Thị Dung và Hà Hoài Phương, mỗi bị cáo 10 năm tù giam.
Các bị cáo còn lại đều bị tuyên án từ hai đến bẩy năm tù giam.
Tổng cộng 19 bị cáo bị tuyên án là 132 năm tù giam.