Tuyên dương công đức tập thể và cá nhân ở Sóc Trăng thực hiện từ thiện xã hội

NDO -

Ngày 30/3, tại Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Sóc Trăng lần thứ 10, nhiệm kỳ 2022-2027, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã trao Bằng tuyên dương công đức cho 12 tập thể và 21 cá nhân đã thực hiện từ thiện xã hội trong 5 năm qua, trị giá gần 395 tỷ đồng.

Trao Bằng tuyên dương Công đức cho các tập thể, cá nhân tỉnh Sóc Trăng có thành tích xuất sắc trong hoạt động từ thiện xã hội.
Trao Bằng tuyên dương Công đức cho các tập thể, cá nhân tỉnh Sóc Trăng có thành tích xuất sắc trong hoạt động từ thiện xã hội.

Cụ thể, Ban Từ thiện xã hội và các tự viện, tăng ni, sư sãi của tỉnh Sóc Trăng đã vận động thực hiện chương trình “Nhịp cầu nhân ái”, cứu giúp nhiều gia đình có hoàn cánh khó khăn, bệnh nhân nghèo, xây nhà tình thương, nuôi dạy trẻ mồ côi, người già neo đơn, nạn nhân nhiễm chất độc da cam... Ngoài ra, các tổ chức Phật giáo tỉnh Sóc Trăng còn tích cực vận động xây dựng giao thông nông thôn, cung cấp nước sạch, mở lớp học tình thương, tặng xe lăn, trợ táng cho người nghèo. 

Đặc biệt trong thời gian giãn cách phòng, chống dịch Covid-19, các tổ chức Phật giáo tỉnh Sóc Trăng tích cực tham gia hỗ trợ suất cơm, tặng tiền, quà thiết yếu cho người mắc Covid-19 trị giá hơn 70 tỷ đồng, góp phần đưa tỉnh Sóc Trăng thoát dịch và là địa phương đầu tiên tại đồng bằng sông Cửu Long trở lại trạng thái bình thường mới.

Đại hội đã suy cử tân Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 75 vị, do Hòa thượng Tăng Nô làm Trưởng Ban. Đại hội đã đề ra 7 nội dung chương trình cho nhiệm kỳ mới theo đúng phương châm “Đạo pháp-Dân tộc và Chủ nghĩa xã hội”.