Tuyên dương 139 người cao tuổi tiêu biểu trong bảo vệ an ninh Tổ quốc

NDO - Chiều 10/12, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2021.
0:00 / 0:00
0:00
Đại diện lãnh đạo Bộ Công an, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2021.
Đại diện lãnh đạo Bộ Công an, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2021.

Đến dự, có các đồng chí: Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an; nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Đại tướng Tô Lâm khẳng định: người cao tuổi là cơ sở quan trọng trong công tác xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Đánh giá cao những kết quả tích cực từ sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Công an và Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam đạt được thời quan qua, đồng chí Tô Lâm đề nghị 2 bên tiếp tục gắn kết, thường xuyên, kịp thời đề xuất những giải pháp mang tính chiến lược trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Tuyên dương 139 người cao tuổi tiêu biểu trong bảo vệ an ninh Tổ quốc ảnh 1

Đại tướng Tô Lâm phát biểu ý kiến.

Theo các báo cáo tại Hội nghị, hiện Hội Người cao tuổi Việt Nam có khoảng 10 triệu hội viên. Giai đoạn 2016-2021, lực lượng công an nhân dân và các cấp Hội Người cao tuổi Việt Nam đã phối hợp các bộ, ngành, đoàn thể triển khai hơn 600 nghìn chương trình phổ biến pháp luật, tuyên truyền phòng chống tội phạm.

2 bên đã thành lập các chi hội người cao tuổi tự quản, tổ an ninh nhân dân… hòa giải thành công gần 95 nghìn vụ mâu thuẫn trong nhân dân, tham gia vận động gần 16 nghìn người đi cai nghiện tập trung, cung cấp cho lực lượng công an gần 200 nghìn nguồn tin có giá trị về công tác bảo đảm an ninh chính trị, giới thiệu và tạo việc làm cho hơn 10 nghìn người, giúp đỡ gần 90 nghìn người tái hòa nhập cộng đồng.

Qua phối hợp, đã xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả như “Người cao tuổi nhận giáo dục giúp đỡ người mãn hạn tù tái hòa nhập cộng đồng”, “Ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”, “Câu lạc bộ Người cao tuổi với công tác bảo đảm an ninh, trật tự”…

Tại Hội nghị, Bộ Công an đã trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” tặng 10 thành viên Hội Người cao tuổi Việt Nam; trao Bằng khen tặng 139 người cao tuổi tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2021.