Tuyên dương các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp an sinh xã hội ở Vĩnh Long

NDO - Chiều 21/11, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị tổng kết đợt phát động đặc biệt chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2022 và gặp mặt biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội của tỉnh.
0:00 / 0:00
0:00
Ban Tổ chức khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích đóng góp an sinh xã hội trong tỉnh.
Ban Tổ chức khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích đóng góp an sinh xã hội trong tỉnh.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự Hội nghị tổng kết đợt phát động đặc biệt chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2022 và trao hỗ trợ 100 căn nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo tỉnh Vĩnh Long trị giá 5 tỷ đồng từ nguồn quỹ trung ương.

Phát biểu tại buổi hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm, cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 và phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động; đặc biệt là đợt phát động đặc biệt lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2022, nhất là những sự kiện liên quan đến tỉnh Vĩnh Long, tỉnh phấn đấu hoàn thành mục tiêu xoá nhà tạm cho gia đình chính sách và hộ nghèo khó khăn về nhà ở.

Sau hơn 1 năm phát động, đã có 495 tổ chức, doanh nghiệp và hơn 16.500 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia đóng góp Quỹ phòng, chống dịch Covid-19; vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tổ chức tôn giáo, người con Vĩnh Long ở ngoài tỉnh tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch; trang thiết bị y tế; hàng hóa thiết yếu; tạo sinh kế cho người dân; hỗ trợ xây dựng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hiếu Tự; xây mới, sửa chữa 1.051 căn nhà tình nghĩa. Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” và đóng góp của các tổ chức, cá nhân đã xây dựng, sửa chữa 2.221 căn nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở… với số tiền hơn 1.365 tỷ đồng.

Những nghĩa cử cao đẹp ấy mãi in đậm trong tâm trí của mỗi người dân Vĩnh Long về những ngày tháng không thể nào quên; tiếp tục hun đúc thêm truyền thống nhân ái, nghĩa tình, nhân văn của dân tộc ta.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh biểu dương, bày tỏ lòng biết ơn đối với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long, các tập thể, cá nhân đã tích cực tham gia vận động, ủng hộ công tác đền ơn, đáp nghĩa, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Nghĩa cử ấy đã góp phần không nhỏ vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ giới hạn trong tỉnh Vĩnh Long mà trên cả nước.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh, về cơ bản, trong năm 2022 này, tỉnh Vĩnh Long đã xóa nhà tạm cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên phạm vi toàn tỉnh, đề nghị tỉnh phát huy hơn nữa việc huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội.

Dịp này, Ban tổ chức đã đã tuyên dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đóng góp các nguồn quỹ và thực hiện chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.