Tuyên án 43 bị cáo liên quan đến đường dây đánh bạc

NDO -

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt 43 bị cáo cùng ngụ tỉnh An Giang liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc xảy ra tại huyện An Phú, An Giang sau nhiều ngày xét xử, luận tội.

Các bị cáo liên quan đến đường dây đánh bạc do Út Gà tổ chức.
Các bị cáo liên quan đến đường dây đánh bạc do Út Gà tổ chức.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Ngọc Thuận (còn gọi Út Gà) là người cầm đầu đường dây đánh bạc bị tuyên án 7 năm tù về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Riêng 42 bị cáo còn lại tùy theo mức độ phạm tội mà Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên án mỗi bị cáo lãnh mức án từ 1 năm tù treo đến 3 năm tù giam về các tội “Tổ chức đánh bạc”, “Gá bạc” và “Đánh bạc”.

Theo cáo trạng, sáng 2/8/2020, Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an huyện An Phú kiểm tra khu đất trống ở tổ 35, ấp Hà Bao 1, xã Đa Phước phát hiện Nguyễn Ngọc Thuận cùng Đỗ Văn Sơn, Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Văn Thanh, Phan Đức Minh, Nguyễn Văn Tài, Quách Văn Thản, Phạm Minh Liến, Lê Đại Lực, Nguyễn Thanh Tâm, Trần Minh Hùng, Đổ Văn Chạy, Đinh Tuấn, Nguyễn Minh Thiện, Phạm Văn Sang, Lâm Nhớ, Đỗ Trọng Hiền, Lê Thanh Bình, Nguyễn Văn Quới và Nguyễn Trọng Anh đang tổ chức đánh bạc.

Kết quả điều tra và lấy lời khai các đối tượng bị bắt giữ cho thấy, từ giữa tháng 6/2020 đến ngày 2/8/2020, Nguyễn Ngọc Thuận cùng các đồng phạm đã tổ chức 2 chiếu bạc cho nhiều người tham gia đánh bạc bằng hình thức đá gà và lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền, nhằm thu tiền xâu của các trận đá gà và thu tiền xâu 50% tiền bão của mỗi ván tài xỉu. Ngày 2/8/2020, Thuận và các đồng phạm đã tổ chức cho khoảng 160 người tham gia đánh bạc được 3 trận đá gà, với tổng số tiền tham gia từ 6 triệu đồng đến 10 triệu đồng và 2 ca lắc tài xỉu, với tổng số tiền trên chiếu bạc mỗi ván từ 3 triệu đồng đến 30 triệu đồng thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang.

Hội đồng xét xử còn buộc các bị cáo giao nộp lại số tiền thu lợi bất chính trên 417 triệu đồng sung ngân sách nhà nước.