Tham dự lễ dâng hương có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; cùng lãnh đạo các cấp, các ngành và đông đảo nhân dân, học sinh xã Lương Hòa.
Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nữ tướng Nguyễn Thị Định; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của các thế hệ cha anh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Nữ tướng Nguyễn Thị Định sinh ngày 15/3/1920 trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Năm 1936, bà tham gia hoạt động cách mạng và tháng 10/1938 được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương.
Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, bà được Đảng, Nhà nước giao nhiều trọng trách quan trọng. Năm 1974, bà được phong quân hàm Thiếu tướng, trở thành nữ tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Sau ngày đất nước thống nhất, Nữ tướng Nguyễn Thị Định tiếp tục đảm nhiệm nhiều cương vị lãnh đạo quan trọng. Năm 1987, bà được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước.
Với những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng, bà được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Hồ Chí Minh, Giải thưởng Hòa bình quốc tế Lê-nin và nhiều huân chương cao quý của các nước Lào, Bulgaria, Cuba.
Nữ tướng Nguyễn Thị Định từ trần ngày 26/8/1992. Năm 1995, bà được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Với 72 năm tuổi đời, 56 năm hoạt động cách mạng kiên trung, suốt đời phấn đấu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và giải phóng phụ nữ, Nữ tướng Nguyễn Thị Định trở thành biểu tượng tiêu biểu của người phụ nữ Việt Nam “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.