Tuổi trẻ Lai Châu thi đua làm theo lời Bác

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp ở Lai Châu thực hiện nhiều phong trào, hoạt động thiết thực, hiệu quả.
0:00 / 0:00
0:00
Mô hình nho Hạ đen của đoàn viên, thanh niên xã Hua Nà, huyện Than Uyên đem lại giá trị kinh tế cao.
Mô hình nho Hạ đen của đoàn viên, thanh niên xã Hua Nà, huyện Than Uyên đem lại giá trị kinh tế cao.

Sức lan tỏa sâu rộng của các phong trào góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng phát triển cho đoàn viên, thanh thiếu niên.

Những năm gần đây, phong trào thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp ở huyện Than Uyên đã khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần sáng tạo, cần cù chịu khó trong lao động sản xuất, ý thức làm giàu chính đáng trong đoàn viên, thanh niên, góp phần thực hiện các chương trình phát triển kinh tế trọng điểm ở địa phương.

Xung kích phát triển kinh tế

Mô hình trồng dâu tây theo tiêu chuẩn VietGAP của đoàn viên Lò Văn Vượng, Chi đoàn bản Ðông, xã Mường Than là một trong số hàng trăm mô hình thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu của đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện. Mô hình được thực hiện trên diện tích 1,2 ha, mang lại hiệu quả kinh tế cao và tạo việc làm thường xuyên cho sáu lao động tại địa phương.

Anh Lò Văn Vượng chia sẻ, bản thân xác định tinh thần của thanh niên phải dám dấn thân, dám nghĩ, dám làm. Với ý thức tự học hỏi trong việc phát triển các mô hình kinh tế kết hợp, anh Vượng đã tận dụng diện tích đất ruộng kém hiệu quả của gia đình và người thân để phát triển mô hình nông nghiệp xen canh, ban đầu là trồng ổi xen bưởi, sau đó phát triển mở rộng sang trồng dâu tây. Ðến nay, mô hình phát triển ổn định, nhất là diện tích dâu tây bảo đảm theo tiêu chuẩn VietGAP. Mô hình đã thu hút được sự tham gia của một số đoàn viên, thanh niên tại địa phương với thu nhập ổn định hơn sáu triệu đồng/tháng.

Ðoàn Thanh niên xã Hua Nà cũng là điển hình trong học và làm theo Bác. Các cơ sở đoàn đã tổ chức cho đoàn viên, thanh niên đăng ký nội dung làm theo Bác cụ thể gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác, học tập, lao động. Nhiều đoàn viên, thanh niên năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế mang lại thu nhập ổn định cho gia đình và tạo phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp phát triển kinh tế địa phương.

Chị Nguyễn Thị Quyên, Bí thư Ðoàn xã Hua Nà cho biết, Ðoàn xã luôn vận động, khuyến khích đoàn viên, thanh niên đẩy mạnh học tập và làm theo Bác, với việc làm cụ thể, các hoạt động khởi nghiệp, lập nghiệp được tuyên truyền đến từng đoàn viên, thanh niên; đồng thời hướng về cơ sở để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, kịp thời gỡ khó để đoàn viên phát triển ổn định các mô hình. Nhờ vậy, nhiều mô hình của đoàn viên trong xã đã phát huy được hiệu quả và đóng góp lớn cho địa phương trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Ðơn cử như mô hình trồng ổi của đoàn viên Nùng Văn Nên, là mô hình thanh niên tiêu biểu đầu tiên. Từ hiệu quả của mô hình đó các đoàn viên trong xã tham gia phát triển được hơn 10 ha đem lại thu nhập ổn định cho hàng chục hộ gia đình đoàn viên của xã. Phát huy vai trò xung kích đó, Ðoàn Thanh niên xã Hua Nà cùng các đoàn viên tiếp tục thử nghiệm mô hình trồng nho, ớt theo tiêu chuẩn VietGAP cho hiệu quả kinh tế cao. Mô hình nho từ 500 gốc giờ đã nhân rộng lên hơn 3.000 gốc, hay như mô hình ớt đã được huyện đoàn nhân rộng ra 10 xã với tổng diện tích gần 20 ha. Lứa ớt đầu tiên trồng từ tháng 8/2023 với diện tích 12 ha của đoàn viên, thanh niên toàn huyện đã cho thu hoạch hơn 1,2 tỷ đồng...

Mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm, nhiều dự án khởi nghiệp, ý tưởng táo bạo của thanh niên hình thành và được hiện thực hóa, trở thành mô hình tiêu biểu như: Trồng chanh leo tại xã Mường Than; trồng hoa hướng dương phục vụ du lịch tại bản Thẳm Phé, xã Mường Kim; trồng dâu tây theo hướng VietGAP tại xã Mường Than; trồng Nho Hạ đen tại xã Hua Nà; nuôi cá lồng trên lòng hồ tại xã Ta Gia; nuôi ong tại xã Pha Mu...

Theo anh Ðỗ Văn Tuấn, Bí thư Huyện đoàn Than Uyên, trên địa bàn huyện có 76 thanh niên là giám đốc, chủ doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ trang trại, có tổng thu nhập đạt từ 150 triệu đồng trở lên/năm; trong đó 65 thanh niên là người dân tộc thiểu số. Lan tỏa tinh thần đó, việc học tập và làm theo Bác đã trở thành thường xuyên, tạo sức lan tỏa và sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động ở các cấp bộ đoàn, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Ðoàn thanh niên nhiều địa phương, đơn vị đã chọn những công trình, phần việc làm theo Bác như: Tặng quà cho hộ nghèo, tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó; xây dựng tuyến đường văn minh đô thị; hỗ trợ xóa nhà tạm; xây mới nhà cho gia đình chính sách; triển khai mô hình "Em nuôi của đoàn"..., với tổng số tiền hơn một tỷ đồng.

Nêu gương, nhân rộng những điển hình tiên tiến

Trong hơn hai năm trở lại đây, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lai Châu đã tổ chức nhiều hoạt động, phong trào gắn với học tập và làm theo Bác, đạt được nhiều kết quả và có sức lan tỏa sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên, thí dụ như Chương trình "Chắp cánh tương lai" cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã nhận được tổng số tiền hỗ trợ hơn 1,2 tỷ đồng. Các tổ chức đoàn thực hiện bốn công trình thanh niên cấp tỉnh, 24 công trình cấp huyện, 855 phần việc thanh niên cấp cơ sở với tổng trị giá làm lợi hơn 8,3 tỷ đồng.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lai Châu đã kêu gọi sự hỗ trợ để xây dựng các điểm trường tại những địa bàn còn nhiều khó khăn trên toàn tỉnh, phối hợp với Trung tâm Năng lực tình nguyện Việt Nam, Dự án Sức mạnh 2000 và nhà tài trợ tổ chức xây dựng 13 "Trường đẹp cho em" tại các huyện Sìn Hồ, Mường Tè, Nậm Nhùn với tổng kinh phí 4,55 tỷ đồng; phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) tổ chức Lễ khởi động chặng 6, Chương trình "Những bước chân vì cộng đồng" nhằm gây quỹ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Mảng tại xã Nậm Pì, huyện Nậm Nhùn với trị giá một tỷ đồng...

Anh Lò Minh Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Lai Châu khẳng định, việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 đã được tổ chức đoàn các cấp thực hiện hiệu quả, đồng bộ, đạt nhiều kết quả và có sức lan tỏa sâu rộng, qua đó tạo nên sự chuyển biến trong tâm tư, tình cảm của đoàn viên, thanh niên, thúc đẩy mạnh mẽ việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Công tác tuyên truyền được quan tâm chỉ đạo với nhiều hình thức phong phú, góp phần nâng cao nhận thức trong đoàn viên, thanh niên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học và làm theo lời Bác, đồng thời phát hiện, nêu gương nhân rộng những điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo gương Bác.

Học Bác từ những việc làm thiết thực, tuổi trẻ Lai Châu đã và đang lan tỏa nhiều việc làm tốt, phát huy vai trò xung kích của thanh niên trên mọi lĩnh vực, tô thắm nét đẹp của mầu áo xanh tình nguyện. Thực hiện lời căn dặn của Người, các thế hệ đoàn viên, thanh niên Lai Châu luôn sẵn sàng trở thành nguồn nhân lực trẻ "vừa hồng, vừa chuyên", góp sức xây dựng Lai Châu phát triển nhanh và bền vững.