Tuổi trẻ Công an Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện ứng dụng về dữ liệu dân cư

Ngày 12/10, Đoàn thanh niên Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu, ra quân thực hiện công trình thanh niên “Tuổi trẻ Công an thành phố xung kích trong thực hiện Đề án 06-Phát triển ứng dụng về dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06).
0:00 / 0:00
0:00
Đoàn thanh niên Công an Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện làm căn cước công dân gắn chíp cho người lớn tuổi đi lại khó khăn.
Đoàn thanh niên Công an Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện làm căn cước công dân gắn chíp cho người lớn tuổi đi lại khó khăn.

Công trình thanh niên nhằm thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI; Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo đó, tuổi trẻ Công an Thành phố sẽ triển khai tuyên truyền về tầm quan trọng và những lợi ích mà đề án 06 mang lại cho người dân.

Đoàn thanh niên đơn vị cũng tổ chức tập huấn kỹ năng tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên công an xã, phường, thị trấn để thực hiện công tác này đạt kết quả cao tại các địa phương.

Đặc biệt, trong lần ra quân này, đoàn thanh niên các đơn vị triển khai thực hiện hỗ trợ các đối tượng là người cao tuổi, người yếu thế, chức sắc tôn giáo, người có hoàn cảnh khó khăn đi làm căn cước công dân gắn chip, tạo lập tài khoản định danh cá nhân, sử dụng 25 dịch vụ công thiết yếu.

Theo Công an thành phố, việc triển khai công trình này sẽ góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và tăng cường các hoạt động hỗ trợ tận tình người dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 và thủ tục thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip nhằm giảm bớt phiền hà, phục vụ nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của công dân, qua đó xây dựng hình ảnh đẹp người Công an thành phố thân thiện, vì nhân dân phục vụ.

Tại lễ ra quân, Đoàn Thanh niên Công an Thành phố đã trao tặng 10 máy tính trị giá 120 triệu đồng cho Công an 5 huyện ngoại thành; trao tặng 22 phần quà trị giá 22 triệu đồng cho 22 đồng chí là Cảnh sát khu vực có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ngay sau lễ ra quân, Đoàn Thanh niên Công an Thành phố đã phối hợp với các đơn vị, tổ chức cho đoàn viên, thanh niên thực hiện cấp căn cước công dân gắn chip tại nhà cho người lớn tuổi và người khuyết tật trên địa bàn phường 2, quận 3; xã Vĩnh Lộc B, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh.