Tuổi trẻ công an Thủ đô đồng hành cùng người dân trong dịch bệnh

NDO -

Trong bối cảnh Thủ đô tiếp tục kéo dài thời gian giãn cách xã hội đến ngày 6/9 tới đây, Đoàn thanh niên Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng hỗ trợ 10 tấn gạo và nhu yếu phẩm tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn. Đáng chú ý, đây là đợt hỗ trợ thứ 3 mà các chiến sĩ trẻ triển khai trong 1 tuần qua. 

Cán bộ, chiến sĩ trẻ của lực lượng công an Thủ đô vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm từ nơi tập kết đến các khu dân cư.
Cán bộ, chiến sĩ trẻ của lực lượng công an Thủ đô vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm từ nơi tập kết đến các khu dân cư.

Tại đường Thanh Lân (huyện Thanh Trì), gia đình chị Đ.H. là một trong những hộ có hoàn cảnh khó khăn nhất. Mắc bệnh trầm cảm nặng sau khi sinh đứa con thứ 3, chị H. vốn hầu như không thể đi làm các công việc bình thường và hoàn toàn thất nghiệp khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. 

Với khoản trợ cấp ít ỏi 2 triệu đồng/tháng từ người chồng đã ly thân, 4 mẹ con chị H. hiện sống trong tình trạng không lương thực, không thuốc men và nợ tiền thuê nhà từ rất lâu. Dồn hết sức lực, chị mới có thể duy trì việc học của con lớn nhất.

Trong khi đó, gia đình chị Bùi Thị Lương (phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm) cũng đang ở vào tình cảnh tương tự. Hai vợ chồng chị cùng người anh rể và ba cháu nhỏ hiện chung sống trong một mái nhà chật chội. Chồng và anh rể vốn là thợ cơ khí thời vụ, bản thân chị đi gội đầu thuê. Khi dịch bệnh ập tới, toàn bộ lao động trong gia đình đều bị mất việc làm. 

Nhận tin báo từ quần chúng nhân dân về những trường hợp như nêu trên, ngày 21/8, Đoàn thanh niên Công an TP Hà Nội tiếp tục huy động các nguồn lực, trao 10 tấn gạo và các loại nhu yếu phẩm hỗ trợ 1.000 người lao động có hoàn cảnh khó khăn. 

Đây là đợt hỗ trợ thứ 3 được tuổi trẻ công an Thủ đô triển khai chỉ trong vòng 1 tuần. Kể từ ngày 14/8 đến nay, Đoàn thanh niên Công an TP Hà Nội đã tổ chức trao hơn 40 tấn lương thực, nhu yếu phẩm tặng hàng nghìn người dân trên địa bàn Thủ đô.

Thời gian tới đây, Đoàn thanh niên Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục kêu gọi đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ, các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài lực lượng tích cực đẩy mạnh các hoạt động đồng hành cùng nhân dân, chung tay hỗ trợ người yếu thế chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 với tinh thần quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng Covid-19