Tự tin trước một thế giới đầy biến động

Những ngày này, thủ đô Viêng Chăn (Lào) là tâm điểm của cộng đồng quốc tế khi là nơi tổ chức Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các Hội nghị cấp cao liên quan với chủ đề “ASEAN: Thúc đẩy kết nối và tự cường”.
0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo tại phiên khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN 44 và 45 (Ảnh: Nhật Bắc - VGP)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo tại phiên khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN 44 và 45 (Ảnh: Nhật Bắc - VGP)

Chưa khi nào, chủ đề “tự cường” và “kết nối” lại được đề cập sâu rộng trong các chương trình nghị sự bởi ASEAN nói riêng, cả thế giới nói chung đều đang đứng trước vô vàn khó khăn, thách thức mang tính toàn cầu, đòi hỏi tăng cường đoàn kết quốc tế để chung tay giải quyết.

Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đã tham dự tích cực các Hội nghị cấp cao, đưa ra nhiều sáng kiến, đề xuất thiết thực, hiệu quả, xuất phát từ kinh nghiệm thực tế, “đúng và trúng”, để lại dấu ấn đậm nét, được cộng đồng quốc tế đánh giá rất cao.

Nền tảng tự cường, khơi thông tiềm năng kết nối

Để bảo đảm an toàn cho các Hội nghị cấp cao, chính quyền thủ đô Viêng Chăn đã cấm các tuyến đường chính, trong đó có đại lộ Lan Xang và Kaysone Phomvihane đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia; cho học sinh tại năm quận, huyện trung tâm nghỉ học trong thời gian diễn ra Hội nghị cấp cao để bảo đảm thuận tiện về công tác an ninh... Lào đã huy động đông đảo lực lượng quân đội và an ninh tham gia bảo vệ các địa điểm trọng yếu của sự kiện, nơi lưu trú của các lãnh đạo, nguyên thủ, đoàn đại biểu quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham gia tất cả các sự kiện của kỳ Hội nghị cấp cao này với lịch trình vô cùng bận rộn, dày đặc các hoạt động. Tại phiên khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã nêu rõ, trong bối cảnh môi trường khu vực và quốc tế đang trải qua những biến động nhanh chóng, phức tạp với nhiều thách thức mới, ASEAN phải tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình, phấn đấu cho hòa bình, ổn định và phát triển bền vững, cam kết mạnh mẽ thúc đẩy chủ nghĩa đa phương trên tinh thần bình đẳng và cùng có lợi.

Trong phiên toàn thể, lãnh đạo các nước ASEAN nhất trí cần cụ thể hóa và làm sâu sắc hơn nữa nội hàm của “kết nối và tự cường” trong các Chiến lược hợp tác cho giai đoạn mới, nâng cao khả năng thích ứng của ASEAN trước những chuyển động sâu rộng, phức tạp hiện nay. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, hơn lúc nào hết, ASEAN cần lấy tự cường làm nền tảng để vươn tầm, lấy kết nối làm trọng tâm để bứt phá, và lấy đổi mới sáng tạo làm động lực để tiên phong dẫn dắt.

Theo đó, nhà lãnh đạo Chính phủ Việt Nam đề nghị tự cường và tự chủ chiến lược là nền tảng để ASEAN vững vàng trước mọi biến động, vượt qua mọi thách thức. ASEAN cần nâng cao năng lực tự cường, phát huy nguồn lực nội sinh để giữ vững ổn định chiến lược bên trong và phản ứng chiến lược kịp thời trước các rủi ro bên ngoài; thúc đẩy kết nối bên trong kết hợp với kết nối bên ngoài, kết nối công-tư, kết nối đa lĩnh vực, trong đó trọng tâm là kết nối hạ tầng, thể chế và con người là đột phá chiến lược cho ASEAN; coi trọng đổi mới sáng tạo là sức bật và động lực chính cho ASEAN bắt kịp, tiến cùng và vượt lên với khu vực và thế giới.

Tại phiên họp hẹp ở Hội nghị cấp cao ASEAN, lãnh đạo các nước nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược của thúc đẩy kết nối và tự cường, chia sẻ tầm quan trọng của việc duy trì đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN, tăng cường năng lực của ASEAN để tự tin nắm bắt các cơ hội và tự cường vượt qua các thách thức.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, ASEAN cần chủ động hơn trong việc nắm bắt và tận dụng các thời cơ, động lực tăng trưởng, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển xanh, ứng phó biến đổi khí hậu, cũng như nhiều lĩnh vực hợp tác tiềm năng mới nổi khác. Những thông điệp này của Thủ tướng Phạm Minh Chính được các nhà lãnh đạo nhiệt liệt đồng tình và hưởng ứng.

Chủ đề “tự cường và kết nối” cũng được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập rõ nét tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN 2024 - nơi quy tụ đông đảo các doanh nghiệp hàng đầu ASEAN, trong đó có nhiều doanh nghiệp Việt Nam. Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp ASEAN cần tiên phong trong thúc đẩy tự cường, xử lý các vấn đề mới nổi; khẳng định một ASEAN tự cường không thể thiếu đội ngũ doanh nhân ASEAN tự cường, vươn lên mạnh mẽ để đủ sức giải quyết các thách thức như già hóa dân số, cạn kiệt tài nguyên, biến đổi khí hậu...

Đẩy mạnh kết nối với các đối tác

Các Hội nghị cấp cao liên quan cũng là cơ hội để ASEAN tăng cường quan hệ với Liên hợp quốc, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia... Tại các Hội nghị cấp cao giữa ASEAN với các đối tác truyền thống này, các bên đều đánh giá cao hiệu quả hợp tác, vị trí, vai trò quan trọng của ASEAN trên trường quốc tế hiện nay; mong muốn tăng cường hơn nữa kết nối các nền kinh tế, hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi, cùng nhau giải quyết các thách thức mang tính toàn cầu.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có hàng loạt cuộc hội kiến, gặp gỡ, tiếp xúc với tất cả lãnh đạo, nguyên thủ các nước, các tổ chức quốc tế để tăng cường hợp tác song phương. Tất cả các nhà lãnh đạo đều đánh giá cao vị thế, vai trò ngày càng tăng của Việt Nam trong ASEAN cũng như trên trường quốc tế; bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực truyền thống cũng như mới nổi, qua đó góp phần đa dạng hóa chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất.

Đây cũng là dịp để tăng cường gắn bó, thúc đẩy hơn nữa quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn nữa, nhất là đưa quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư phát triển tương xứng quan hệ chính trị hết sức tốt đẹp. Các nhà lãnh đạo, nhân dân Lào đã đón tiếp Thủ tướng Phạm Minh Chính hết sức nồng nhiệt, chân tình, thắm thiết tình cảm như người trong gia đình lâu ngày không gặp nhau.

Tại các cuộc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Sonexay Siphandone, Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane…, Thủ tướng Phạm Minh Chính đều khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, coi đây là tài sản vô giá, yêu cầu khách quan, ưu tiên hàng đầu, lựa chọn số một và là yếu tố sống còn đối với sự nghiệp cách mạng của hai nước, cần gìn giữ cho các thế hệ mai sau; khẳng định sẽ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam phối hợp chặt chẽ các bộ, ngành, địa phương của Lào triển khai tốt các thỏa thuận cấp cao hai nước, tiếp tục đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ lên một tầm cao mới...

Chuyến tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các Hội nghị cấp cao liên quan của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thành công hết sức tốt đẹp; khẳng định Việt Nam tiếp tục là thành viên trách nhiệm, luôn chủ động thực thi, tham gia thực chất và đóng góp thực tâm.