Tạo giá trị bền vững cho ngành hàng sầu riêng
Những ngày này, từ khu vực trung tâm Buôn Ma Thuột đến các buôn làng xa xôi của tỉnh Đắk Lắk, không khí thu hoạch sầu riêng và Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 diễn ra sôi động.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#xuất khẩu trái cây Việt Nam
Có 9 kết quả
Những ngày này, từ khu vực trung tâm Buôn Ma Thuột đến các buôn làng xa xôi của tỉnh Đắk Lắk, không khí thu hoạch sầu riêng và Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 diễn ra sôi động.
Ngày 29/11 tại Bắc Kinh, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc phối hợp Tập đoàn Wumart và Tập đoàn Goodfarmer tổ chức sự kiện “Ngày hàng Việt Nam tại Trung Quốc và Lễ hội trái cây Việt Nam” tại siêu thị của hệ thống bán lẻ Wumart tại Bắc Kinh.
Những năm gần đây, tỉnh Sơn La đã mạnh dạn trồng thử nghiệm và phát triển giống nhãn Ánh vàng 205. Đây được coi là “hạt giống vàng” trong tái cơ cấu ngành hàng cây ăn quả, mở thêm hướng đi bền vững cho kinh tế nông nghiệp địa phương.
Với hệ thống sông rạch chằng chịt, địa hình thấp và bằng phẳng, đất đai màu mỡ và khí hậu mát mẻ, ít bị ảnh hưởng bởi lũ, bão là điều kiện thuận lợi để tỉnh Vĩnh Long phát triển vườn cây ăn trái đặc sản như dừa sáp, quýt đường, thanh long, xoài, bưởi, măng cụt, gắn với chế biến sâu, tạo sinh kế bền vững cho người dân.
Tăng năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu cho nhóm trái cây có lợi thế là những vấn đề trọng tâm được thảo luận tại Diễn đàn “Giải pháp tăng sức cạnh tranh, thúc đẩy xuất khẩu chanh leo, chuối, dứa, dừa” do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức sáng 18/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Vùng trung du và miền núi phía bắc là một trong những vùng sản xuất cây ăn quả trọng điểm của cả nước, với diện tích gần 272 nghìn ha, chiếm khoảng 21% tổng diện tích cây ăn quả toàn quốc.
Mùa vụ vải thiều năm 2025 đang vào cao điểm, dự đoán sản lượng lớn sẽ được xuất khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn. Ngay từ đầu tháng 6, các lực lượng chức năng tại Lạng Sơn đã phối hợp chặt chẽ, xây dựng các kịch bản linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất khẩu mặt hàng nông sản đặc trưng này.
Với những nỗ lực thúc đẩy của các cơ quan chức năng Việt Nam cũng như tiến triển trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở Trung Quốc, hoạt động xuất khẩu trái cây Việt Nam sang Trung Quốc đang đón nhận nhiều tín hiệu tích cực khi có thêm 2 loại trái cây được chấp thuận xuất khẩu chính ngạch và gia tăng khối lượng xuất khẩu qua kênh đường sắt.