Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội (Sở Xây dựng) đánh giá, mặc dù mưa xảy ra trên diện rộng, lượng mưa tại nhiều khu vực ở mức lớn, hệ thống thoát nước đô thị cơ bản được vận hành ổn định. Các điểm úng ngập phát sinh chủ yếu tại những khu vực hệ thống thoát nước chưa được đầu tư hoàn chỉnh như Ngọc Trục, Đại Mỗ.
Việc chủ động ứng trực, hạ mực nước đệm, vận hành đồng bộ các trạm bơm, cửa phai và hồ điều hòa đã góp phần nâng cao khả năng tiếp nhận, điều tiết, tiêu thoát nước trong điều kiện mưa lớn. Các công trình chống úng ngập mới hoàn thành cũng được đưa vào vận hành, góp phần tăng năng lực điều tiết và bơm tiêu.
Theo Trung tâm, đến 8 giờ 30 phút ngày 23/8, trên địa bàn thành phố vẫn tiếp tục có mưa và dự báo mưa còn diễn biến trong thời gian tới. Mực nước trên các sông Hồng, Đáy, Nhuệ và hệ thống Bắc Hưng Hải có xu hướng dâng cao do ảnh hưởng của việc xả các hồ thủy điện, gây bất lợi cho khả năng tiêu thoát nước của thành phố.
Trước tình hình trên, Trung tâm tiếp tục yêu cầu các đơn vị theo dõi sát diễn biến thời tiết, lượng mưa, mực nước; chủ động vận hành các trạm bơm đầu mối, cửa phai, hồ điều hòa; phối hợp với các đơn vị quản lý công trình thủy lợi tại các nguồn tiêu để hạ mực nước, tạo dung tích dự phòng.
Các lực lượng được yêu cầu huy động tối đa phương tiện, thiết bị, tổ chức khơi thông dòng chảy, vớt rác, hạ mực nước trên hệ thống và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của mưa bão đối với đời sống, giao thông và hoạt động của người dân Thủ đô.