Khởi tố Chủ tịch hội đồng quản trị một công ty kinh doanh vàng ở Hà Tĩnh
Cơ quan An ninh điều tra-Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty CP Vàng bạc Phương Xuân cùng các đơn vị liên quan và khởi tố 2 bị can.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#trốn thuế
Có 79 kết quả
Cơ quan An ninh điều tra-Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty CP Vàng bạc Phương Xuân cùng các đơn vị liên quan và khởi tố 2 bị can.
Ban Pháp chế (Cục Thuế) vừa biên soạn và phát hành Sổ tay nhận diện hành vi sử dụng hai hệ thống sổ kế toán để trốn thuế, nhằm giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhận diện hành vi vi phạm, hiểu đúng quy định và chủ động quản trị minh bạch, tuân thủ pháp luật thuế.
Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam chủ quán bar Revo ở phường Vũng Tàu và 2 người liên quan về tội trốn thuế. Quán bar này là nơi có chứa tội phạm ma túy vừa bị triệt phá.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Thị Vân Anh và Nguyễn Thị Thanh Ngần về tội “Trốn thuế" quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Trong vụ án liên quan Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ cầm đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội còn làm rõ Nguyễn Hòa Bình đã có hành vi rửa tiền cho sàn forex của Mr Pips, nhận tiền của khách hàng đầu tư qua ví Ngân lượng với gần 214 tỷ đồng.
Cáo trạng xác định, bị can Phan Thành Muôn và đồng phạm đã có hành vi tổ chức khai thác quặng titan trái phép hơn 459.981 tấn khoáng vật nặng, trị giá hơn 1.508 tỷ đồng.
Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây mua bán hóa đơn bán hàng hộ kinh doanh trái phép với tổng doanh số hơn 2.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án trốn thuế tại 2 doanh nghiệp kinh doanh xe điện chở khách du lịch tại khu vực biển Sầm Sơn, nhằm chấn chỉnh hoạt động vận tải, ngăn chặn tình trạng ép giá, chèo kéo du khách.
Ngày 15/1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội trốn thuế xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Cường Minh, có địa chỉ tại lô 89, đường Dương Đình Nghệ, phường Hạc Thành và số nhà 136 Triệu Quốc Đạt, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã thu giữ, tạm dừng giao dịch và phong tỏa tiền, vàng và các tài sản khác của các đối tượng trong vụ án tiền số AntEx của Shark Bình với tổng số khoảng 900 tỷ đồng.
Chiều 9/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và tổ chức khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ba người thuộc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung để điều tra hành vi trốn thuế.
Ban Chỉ đạo 389 quốc gia yêu cầu bảo đảm nguồn cung, kiểm soát chặt thị trường trong nước dịp cao điểm cuối năm.
Từ ngày 30/11/2025, Nghị định số 274/2025/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, quy định rõ thời điểm chuyển từ hành vi chậm đóng sang trốn đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp.
Ngày 16/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ba lãnh đạo Công ty cổ phần Hải Vân Long.
Ngày 11/10, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thế Bảo, sinh năm 1976, trú tại phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên, về tội “Trốn thuế” quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 184/CĐ-TTg về việc điều hành ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2025. Công điện gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Ngày 13/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Thị Thanh Thủy, sinh năm 1970, trú tại 62 Bùi Khắc Nhất, phường Hạc Thành về hành vi trốn thuế, quy định tại Điều 200, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Ngày 30/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can: Nguyễn Văn Vi, Phạm Thị Hương Giang.
Ngày 16/8, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa khởi tố 3 doanh nghiệp trên địa bàn vì hành vi trốn thuế với tổng số tiền gần 80 tỷ đồng. Cùng với đó, một đối tượng liên quan đã bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã ký Công điện số 124/CĐ-TTg (ngày 30/7/2025) của Thủ tướng Chính phủ gửi các bộ, ngành, địa phương về việc thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.
Ngày 18/7, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Soạn, sinh năm 1982, thường trú tại thôn Đông Mai, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên về tội trốn thuế.
Trong môi trường thương mại điện tử sôi động, Hà Nội đang đi đầu cả nước trong phát hiện, xử lý các hành vi trốn thuế, đặc biệt từ các nền tảng như Facebook, Tiktok, Youtube.
Ngày 10/7, công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Thu Hường (trú tại phường Láng) để điều tra hành vi trốn thuế trong hoạt động kinh doanh hàng hiệu qua mạng xã hội, với doanh thu hơn 800 tỷ đồng.
Chi cục Điều tra chống buôn lậu - Cục Hải quan vừa ra quyết định khởi tố vụ án xuất khống hàng hóa xuất khẩu để trốn thuế. Vụ việc liên quan đến việc xuất khống 1.400 tấn nguyên liệu là chân gà đông lạnh với trị giá hàng hóa khoảng 36 tỷ đồng, trốn thuế 7 tỷ đồng và có dấu hiệu chuyển tiêu thụ nội địa không khai báo hải quan.
Ngày 27/6, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với 6 đối tượng liên quan vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”, do bị can Dương Thanh Thủy thực hiện.
Gần đây, trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều người bày tỏ lo ngại về việc “mọi khoản tiền được chuyển vào tài khoản cá nhân đều có thể bị cơ quan thuế kiểm tra và đánh thuế thu nhập cá nhân”. Những thông tin lan truyền này đã tạo nên tâm lý hoang mang không nhỏ trong cộng đồng.
Ngày 24/6, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử 39 bị cáo và 8 pháp nhân thương mại trong vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế” với tổng số tiền Nhà nước bị thất thu lên đến hơn 170 tỷ đồng.
Hành vi treo biển “chỉ nhận tiền mặt” hoặc nội dung chuyển khoản ghi mập mờ có thể trở thành dấu hiệu nghi ngờ hành vi "che giấu doanh thu" sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Từ đầu tháng 6, nhiều hộ kinh doanh tại một số địa phương bắt đầu từ chối thanh toán qua chuyển khoản. Động thái này được cho là phản ứng trước quy định mới về quản lý thuế, yêu cầu hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm phải sử dụng hóa đơn điện tử và máy tính tiền kết nối cơ quan thuế.