Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đang được triển khai vào cuộc sống qua những chính sách trọng tâm và các ưu tiên chiến lược nhằm thúc đẩy kinh tế tư nhân thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Tâm có cuộc trao đổi với báo chí về vấn đề này.
Bức tranh về khu vực kinh tế tư nhân đã biến đổi rất nhiều qua thời gian: Từ việc không được thừa nhận, đến việc được phép hoạt động nhưng luôn chịu sự “phân biệt đối xử” và rồi được Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng khẳng định là “một động lực quan trọng” của nền kinh tế...
“Trên dưới đồng lòng”, “dọc ngang thông suốt”, việc triển khai các giải pháp thúc đẩy kinh tế tư nhân theo tinh thần của Nghị quyết số 68-NQ/TW đang được cả hệ thống chính trị thực hiện nhanh chóng, quyết liệt, bài bản, thực chất. Mục tiêu đặt ra: Sớm có những kết quả cụ thể, đo đếm được ngay từ cuối năm 2025.
Nhiều doanh nghiệp tư nhân Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ, không chỉ làm chủ thị trường nội địa mà còn có thể khẳng định thương hiệu trên thị trường quốc tế. Điều này chứng tỏ rằng nếu có môi trường phát triển thuận lợi, doanh nghiệp Việt hoàn toàn có thể vươn xa, cạnh tranh sòng phẳng trên thị trường toàn cầu.
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy biến động, sự lớn mạnh của đội ngũ doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp đóng vai trò then chốt trong sự phát triển của Việt Nam. Thực tế hiện nay, đội ngũ doanh nhân Việt Nam đã và đang khẳng định vị thế tiên phong, tích cực, năng động trong đổi mới sáng tạo.
Theo Nghị quyết số 138/NQ-CP, trong năm 2025-2026, Bộ Tài chính được giao 16 nhiệm vụ liên quan tới công tác hoàn thiện thể chế và chính sách phát triển kinh tế tư nhân. Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam, phóng viên Báo Nhân Dân phỏng vấn Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng về vấn đề này.
Nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ kỷ niệm, tri ân, tôn vinh những đóng góp của đội ngũ doanh nhân nói chung, nữ doanh nhân là thành viên hiệp hội.
Tháng 9/2025, Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV) chính thức công bố mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam và ra mắt Hội đồng điều hành cùng nhân sự chủ chốt các Ủy ban. Đây có thể coi là một dấu mốc quan trọng trong việc thực thi Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Ngày 8/10, trong khuôn khổ Hội thảo “Xây dựng và phát huy sức mạnh của đội ngũ doanh nghiệp dân tộc vì khát vọng Việt Nam thịnh vượng”, Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam đã chính thức ra mắt ấn phẩm đặc biệt: “Kinh tế tư nhân trong kỷ nguyên vươn mình”.
Việt Nam đang bước vào thời kỳ kinh tế mang tính lịch sử, với những “tham vọng” mới về tăng trưởng cao. Trong bối cảnh đó, các động lực tăng trưởng truyền thống đã tới hạn, và cần những động lực mới phù hợp với cấu trúc và bối cảnh phát triển của Việt Nam hiện nay.
Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, làm thế nào để kinh tế tư nhân vươn tầm là nhiệm vụ quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp nói chung, lực lượng doanh nhân trẻ nói riêng.
Chiều 16/9, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Phiên đối thoại cấp cao Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 với chủ đề “Khai phóng tiềm năng - Kiến tạo tương lai Việt”. Cùng dự có lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.
Chiều 13/8, tại Quảng Ninh, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2025 - cụm Trung du Bắc Bộ. Đây là diễn đàn chính sách, đối thoại, hành động tầm quốc gia, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ khu vực tư nhân, khẳng định vai trò của doanh nhân trong kiến tạo phát triển đột phá và bền vững.
Người dân và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nhận thức rõ, việc sáp nhập, tinh gọn bộ máy là đòi hỏi tất yếu từ thực tiễn, là điều kiện nền tảng để đáp ứng được mục tiêu: "Lấy người dân làm trung tâm, lấy doanh nghiệp làm chủ thể, thúc đẩy đất nước phát triển nhanh, mạnh và bền vững trong kỷ nguyên mới".
Trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến chuyển sâu sắc về địa chính trị, địa kinh tế, khoa học-công nghệ và biến đổi khí hậu, Việt Nam đứng trước cơ hội và thách thức mang tính lịch sử để vươn mình trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.
Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung đánh giá cao Nghị quyết 68-NQ/TW với tinh thần đột phá và hệ giải pháp đồng bộ, toàn diện nhằm phát triển khu vực kinh tế tư nhân. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, thách thức không nằm ở nội dung nghị quyết, mà chính là khâu thực thi. Nếu không thay đổi cách làm, Nghị quyết hay cũng dễ rơi vào khoảng cách giữa lời nói và cuộc sống.
Trước thời kỳ đổi mới, sản xuất thép trong nước gần như phụ thuộc vào Tổng công ty Thép Việt Nam (VNSteel) khi doanh nghiệp nhà nước này giữ vai trò độc quyền trong sản xuất, điều tiết thị trường. Ban đầu, VNSteel cơ bản đáp ứng nhu cầu thép cho đất nước, nhưng do hạn chế về công nghệ, quy mô sản xuất manh mún, thiếu sự đa dạng trong chủng loại, chất lượng không đáp ứng yêu cầu của ngành công nghiệp khác, dần dần khiến thép Việt Nam rơi vào tình trạng cung không đủ cầu.
Trong bối cảnh Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm chính là kim chỉ nam thể hiện tầm nhìn chiến lược, sự quyết tâm chỉ đạo của người đứng đầu Đảng trong triển khai các giải pháp cụ thể nhằm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới thể chế và pháp luật của đất nước.
Chiều 9/5, tại Hà Nội, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Để kinh tế tư nhân bứt phá theo Nghị quyết 68 - Những việc cần làm ngay”.
Tán thành với việc sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra, song nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng việc sắp xếp hoạt động thanh tra cần bảo đảm hiệu lực, hiệu quả; tránh chồng chéo với hoạt động kiểm tra chuyên ngành cũng như tình trạng lạm dụng thanh tra, kiểm tra để nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp.
Dù chưa có đủ bằng chứng để đánh giá tác động cụ thể đến hoạt động thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), nhưng chính sách thu hút dòng vốn này của Việt Nam trong giai đoạn tới sẽ phải cập nhật thêm “dữ liệu đầu vào”. Đó là, tác động từ chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ nhiều khả năng kéo theo sự thay đổi dòng chảy của vốn đầu tư toàn cầu.
Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng GDP 8% trong năm 2025 và duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số trong những năm tiếp theo, yêu cầu cải cách môi trường kinh doanh trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đây không chỉ là nền tảng để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, mà còn là động lực chiến lược thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân - một trụ cột quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, phát triển bứt phá.
Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân (Nghị quyết 68-NQ/TW) đã được Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành ngày 4/5/2025, là một dấu ấn lớn đối với khu vực kinh tế tư nhân. Việc thực thi kịp thời, đầy đủ, nhất quán định hướng của Đảng trong Nghị quyết này vô cùng quan trọng, đòi hỏi sự vào cuộc ngay lập tức của cả hệ thống chính trị. Trao đổi ý kiến với Nhân Dân cuối tuần, ông Phan Đức Hiếu, Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Kinh tế - Tài chính của Quốc hội, khẳng định.
Khi cuộc chạy đua tháo gỡ điểm nghẽn thể chế đang vào hồi nước rút, một không gian phát triển mới, lớn hơn về tầm vóc, cao hơn về vị thế, vươn tầm thế giới của khu vực kinh tế tư nhân đang được mở ra không giới hạn.
Kinh tế tư nhân ngày càng khẳng định vị thế là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Với tinh thần năng động, linh hoạt và khả năng thích ứng nhanh với thị trường, khu vực này đang góp phần tạo ra sức sống mới cho nền kinh tế, thúc đẩy sáng tạo và khơi dậy tiềm năng từ mọi tầng lớp trong xã hội.
Kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2024 vừa được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố ngày 6/5 cho thấy nhiều thành tựu nổi bật, điểm sáng của các địa phương trong hành trình cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.
Ở thời khắc quan trọng có tính chất bước ngoặt của lịch sử hiện nay, kinh tế tư nhân đang được kích hoạt để tăng tốc trên đường ray phát triển mới. Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đưa ra 5 quan điểm chỉ đạo mang tính chất đột phá về phát triển kinh tế tư nhân, trong đó có yêu cầu xoá bỏ định kiến, đánh giá đúng vai trò quan trọng của kinh tế tư nhân đối với phát triển đất nước.
Đại biểu Trần Văn Khải (đoàn Hà Nam), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nhận định, vai trò kinh tế tư nhân trong tạo việc làm chưa được nhấn mạnh tương xứng. Dù có chính sách vay vốn, dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) chưa nêu rõ khu vực tư nhân là động lực chính của tăng trưởng việc làm.
Ngày 5/5, tại chuyến thăm, khảo sát thực tế một số doanh nghiệp tư nhân Việt Nam trong lĩnh vực khoa học-công nghệ đang đóng trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn cho biết: Tỉnh đang tập trung cao hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân trong nước thuộc lĩnh vực công nghệ theo chủ trương của Trung ương, tiến tới thành lập và ra mắt các Hiệp hội theo các nhóm ngành nghề với quy chế hoạt động cụ thể.
Từ ngày 5/5, Bộ Công thương là cơ quan duy nhất có chức năng cấp các loại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O). Trước đó, Bộ Công thương đã thu hồi quyền cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) đối với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).