Cách nhận biết và các biện pháp phòng bệnh tay chân miệng ở trẻ
Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm thường gặp ở trẻ nhỏ, có khả năng lây lan nhanh và tiềm ẩn nguy cơ biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện, xử trí kịp thời.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#trẻ nhỏ
Có 31 kết quả
Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm thường gặp ở trẻ nhỏ, có khả năng lây lan nhanh và tiềm ẩn nguy cơ biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện, xử trí kịp thời.
Bệnh tay chân miệng đang có xu hướng gia tăng tại nhiều địa phương, chủ yếu ở trẻ dưới 5 tuổi. Đáng lo ngại, một số trẻ mắc bệnh không xuất hiện đầy đủ các triệu chứng điển hình, khiến cha mẹ dễ bỏ sót trong giai đoạn đầu.
Thời tiết chuyển mùa là thời điểm các bệnh lý hô hấp ở trẻ có nguy cơ gia tăng, trong đó virus hợp bào hô hấp (RSV) và cúm mùa có thể gây biến chứng viêm phổi, suy hô hấp. Từ những biểu hiện ban đầu giống cảm lạnh, bệnh có thể diễn tiến nhanh, đặc biệt ở trẻ sơ sinh, trẻ dưới 2 tuổi, trẻ sinh non và trẻ có bệnh lý nền.
Ngày 25/9, vaccine phòng tay chân miệng do virus EV71 gây ra lần đầu được triển khai tại Việt Nam, dành cho trẻ từ 2 tháng đến dưới 6 tuổi. Vaccine đã được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III tại Việt Nam, ghi nhận hiệu lực bảo vệ 96,8% đối với bệnh tay chân miệng do EV71.
Từ những biểu hiện ho, sốt tưởng chừng thông thường, trẻ có thể nhanh chóng xuất hiện tình trạng suy hô hấp. Cha mẹ cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu như thở nhanh, co kéo lồng ngực, tím tái, li bì hoặc bỏ bú để đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời.
Bé trai 4 tuổi ở Ninh Bình nhập viện sau 2 ngày sốt cao liên tục, có thời điểm 40 độ C, kèm sưng đau họng, amidan có giả mạc và ăn uống kém. Bác sĩ cảnh báo Adenovirus có thể gây biến chứng viêm phổi, suy hô hấp nếu bệnh tiến triển xuống đường hô hấp dưới.
Các y, bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận một bệnh nhi 21 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não rất nặng sau sự cố liên quan đến việc vặn tay ga xe máy điện.
Gần 100.000 ca tay chân miệng đã được ghi nhận, cao gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, EV71 đang lưu hành với tỷ lệ cao tại phía nam, trong đó kiểu gene ưu thế đã chuyển từ B5 sang C1, tiềm ẩn nguy cơ gia tăng ca bệnh nặng.
Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa phẫu thuật cấp cứu thành công, nối liền bàn tay gần như đứt rời do máy dập cốc cho bệnh nhi 22 tháng tuổi. Đây là một ca chấn thương phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa và kỹ thuật vi phẫu tinh xảo.
Học sinh cả nước đang vào giai đoạn nghỉ hè, có nhiều thời gian vui chơi, giải trí. Tuy nhiên, khi thiếu sự giám sát của thầy cô và nhà trường, tai nạn thương tích có nguy cơ xảy ra nhiều hơn, nhất là đuối nước. Vì thế cần tăng cường dạy bơi và kỹ năng sinh tồn cho trẻ nhỏ để phòng tránh những tai nạn đáng tiếc.
Thời tiết nắng nóng oi bức, bên cạnh các bệnh lý thường gặp ở trẻ em như bệnh về đường tiêu hóa, hô hấp, da,… phụ huynh cần đề phòng tình trạng say nắng, say nóng ở trẻ. Trẻ bị say nắng, say nóng có thể bị tăng nhịp tim, khó thở, co giật, hôn mê, thậm chí có thể dẫn đến tử vong nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời.
Chỉ trong thời gian ngắn, sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tân Đoàn, tỉnh Lạng Sơn đã nhanh chóng tìm thấy cháu bé dưới khe thác suối trong tình trạng bị thương nặng.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 24/4 thông báo đã cấp chứng nhận tiền thẩm định cho một loại thuốc điều trị sốt rét dành riêng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, đánh dấu lần đầu tiên có một chế phẩm được thiết kế đặc biệt cho nhóm đối tượng dễ tổn thương này.
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ghi nhận số ca mắc tay-chân-miệng tăng cao trong những ngày đầu hè với nhiều diễn biến phức tạp, có trẻ đe doạ biến chứng thần kinh và tim mạch.
Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận một bệnh nhi mang dị vật trong đường thở suốt 13 tháng mà không được phát hiện. Cùng với đó là một trẻ hóc hạt dẻ cười diễn biến cấp tính, gây khó thở, suy hô hấp.
Trong gần 3 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 25.094 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng (4 ca tử vong) cao hơn 5 lần so với cùng kỳ năm 2025 (4.900 trường hợp bệnh). Trong đó riêng khu vực phía nam ghi nhận 18.031 trường hợp (chiếm 71,9% số mắc cả nước).
Trước sự gia tăng ca mắc tay chân miệng với gần 25.000 ca trong năm 2026, và đã có 4 ca tử vong, Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế vừa có văn bản gửi khẩn Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng.
Liên quan việc một số quốc gia tiến hành thu hồi một số lô sữa do nghi nhiễm độc tố cereulide, Bộ Y tế đã đề nghị các địa phương tăng cường năng lực kiểm nghiệm và giám sát thực phẩm lưu thông trên thị trường, đặc biệt là các sản phẩm sữa và dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ.
Các bác sĩ Phòng khám Tai Mũi Họng, Trung tâm Khám bệnh theo yêu cầu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã xử trí thành công một trường hợp hóc dị vật kim loại sắc nhọn cực kỳ nguy hiểm trong vùng họng miệng của trẻ nhỏ.
Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Thu Hiền, Khoa Nội Chung, Bệnh viện Lão Khoa Trung ương cho biết, thời tiết là yếu tố tác động trực tiếp, thường xuyên và nhanh chóng tới cơ thể thông qua nhiều cơ quan, bộ phận của cơ thể.
Thời điểm giao mùa, virus hợp bào hô hấp đang âm thầm gia tăng và trở thành nguyên nhân khiến nhiều trẻ nhỏ phải nhập viện vì khó thở. Đáng chú ý, nhiều trẻ chỉ biểu hiện thoáng qua, các bậc phụ huynh cần nhận biết sớm và chủ động phòng ngừa.
Trong năm 2025, Khoa Đột quỵ não Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp nhận khoảng 10-15% người bệnh điều trị là người trẻ, nguyên nhân chính do nhồi máu não và chảy máu não, trong đó có những trường hợp còn rất nhỏ tuổi.
Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Thanh Nhàn tiếp nhận điều trị cho khoảng 500 bệnh nhân cúm, trong đó, số ca tăng mạnh nhất một tháng qua với 184 bệnh nhân. Số ca mắc cúm nhập viện cũng tăng nhanh trong những tuần gần đây tại nhiều cơ sở y tế khác, nhiều trường hợp đến muộn ở ngày thứ ba, thứ tư của bệnh.