Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#tránh trú bão
Có 21 kết quả
Bên dưới khung cảnh bình yên ở Vịnh Xuân Đài một ngày sau cơn bão là sự ngổn ngang, tan hoang và những thiệt hại mà nó để lại. Có những người gọi khu vực Vũng Chào là một “nghĩa địa tàu bè”. Tuy nhiên, những chủ tàu nơi đây đang có chung một mục tiêu là sốc lại tinh thần và cố gắng quay trở lại với hoạt động sản xuất.
Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 12, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển Nam Hội An (Hoiana) đã chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã Duy Nghĩa và Thăng An, thành phố Đà Nẵng triển khai các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão.
Do ảnh hưởng của bão số 10, hiện nay trên địa bàn các xã miền núi phía nam tỉnh Quảng Trị xảy ra mưa lớn kéo dài, lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 300mm; nhiều tuyến đường bị sạt lở, ngập sâu, gây chia cắt cục bộ.
Đến chiều 24/9, gần 520 tàu, thuyền và phương tiện thủy các loại của phường Móng Cái 1 đã về nơi tránh trú bão số 9 an toàn.
Sáng 24/8, nhiều tàu thuyền theo cửa lạch Ghép tiến vào nơi neo đậu tránh trú bão. Lực lượng chức năng cơ động trên lạch Ghép kiểm tra, đôn đốc người trông chòi trên bè nuôi ngao, chủ sở hữu đang neo đậu ở cảng cá Quảng Nham di chuyển vào bờ, âu neo đậu tàu thuyền.
Bộ Xây dựng vừa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết hệ thống cảng biển và cảng biển Phú Yên giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.
Theo Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu hộ tỉnh Cà Mau, đến sáng 18/12, gần 4.600 tàu cá trên địa bàn tỉnh đã được lực lượng chức năng thông báo để nắm bắt thông tin bão số 9 di chuyển vào các bến neo trú bão an toàn.
Ngày 21-12, Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ yêu cầu các tàu trên các cảng ở sông Hậu, cảng biển Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng) ngưng hoạt động, neo đậu an toàn nhằm chủ động phòng, chống bão số 14.
Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, đến 17 giờ chiều nay (14-11), các địa phương trong tỉnh đã tiến hành di dời, sơ tán hơn 23.680 hộ, với 71.840 khẩu ở những vùng có nguy cơ ngập lụt sâu, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đến nơi tránh trú an toàn. Trong đó, di dời tập trung hơn 4.000 hộ, với 13.900 khẩu và di dời xen ghép 19.653 hộ, với 57.933 khẩu.