Nhiều tàu biển neo đậu vào nơi tránh trú bão an toàn

NDO -

Ngày 21-12, Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ yêu cầu các tàu trên các cảng ở sông Hậu, cảng biển Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng) ngưng hoạt động, neo đậu an toàn nhằm chủ động phòng, chống bão số 14. 

Nhiều tàu vào neo đậu an toàn ở kênh Quan Chánh Bố.
Nhiều tàu vào neo đậu an toàn ở kênh Quan Chánh Bố.

Riêng các tàu chở than neo đậu khu vực ven biển Nhiệt điện Duyên Hải (Trà Vinh), Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ bố trí các tàu có tải trọng dưới một vạn tấn vào neo đậu tranh trú bão ở kênh Quan Chánh Bố và sông Hậu. Còn lại 11 tàu tải trọng hơn hai vạn tấn đang neo ở phao Zero.

Ngành chức năng chỉ đạo các chủ tàu, lãnh đạo Công ty Nhiệt điện Duyên Hải có phương án bảo đảm an toàn về tính mạng, tài sản vì không thể điều động tàu đi nơi khác neo đậu lúc này do sóng to, gió đang mạnh dần lên. 

Tại cuộc họp với Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ yêu cầu tất cả các tàu ở cầu cảng của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tạm dừng bốc xếp hàng, đưa về vị trí neo đậu an toàn, hoãn kế hoạch tiếp nhận tàu đợi bão tan mới hoạt động trở lại.