Cùng dân xây nơi tránh bão

Mỗi mùa mưa bão, công tác sắp xếp nơi ở, di dời dân đến vùng an toàn gây khó khăn cho địa phương, rủi ro cho nhân dân miền trung nói chung và tỉnh Quảng Nam nói riêng. Để giúp người dân vùng bão, lũ, tỉnh Quảng Nam đã hỗ trợ kinh phí cho nhân dân xây dựng phòng ở, chòi, gác kiên cố. Chính sách này đã giúp nhân dân vùng biển, ven sông có thêm động lực xây dựng nơi ở, tránh trú bão an toàn.
0:00 / 0:00
0:00
Mẹ con chị Phan Thị Mỹ Nhung ở xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ bên căn phòng tránh bão.
Mẹ con chị Phan Thị Mỹ Nhung ở xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ bên căn phòng tránh bão.

Xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ thường là vùng tâm bão đổ bộ. Những năm trước, năm nào người dân nơi đây cũng phải đôi ba lần di dời, chạy bão. Nhưng nay đã khác, nhiều gia đình yên tâm tránh trú bão ngay tại nhà với căn phòng được làm kiên cố.

Yên tâm khi có phòng kiên cố để trú bão

Đầu tháng 9, chị Phan Thị Mỹ Nhung ở xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ đã gói đồ đạc chuẩn bị cho những ngày bão gió. Quần áo, mì, gạo, nhu yếu phẩm khác được chị sắp xếp mang sang phòng ở mới vừa xây xong. Sát cạnh ngôi nhà cấp bốn cũ, xuống cấp nhiều năm, căn phòng trú bão 6 m2 được làm kiên cố bởi các trụ sắt, bê-tông. Phía trên trần đổ bê-tông bằng phẳng, nền gạch men, cửa chính và cửa sổ nhỏ đủ không gian, che chắn an toàn cho mẹ con chị Nhung. Năm nay, chị không còn phải khăn gói lên thành phố Tam Kỳ để tránh trú mưa, bão nhờ tại trụ sở các cơ quan nữa.

Chị Nhung cho biết, gia đình nhận được 10 triệu đồng từ hỗ trợ của tỉnh Quảng Nam và 10 triệu đồng hỗ trợ của thành phố Tam Kỳ, cùng dành dụm cá nhân, chị đã có căn phòng ở an toàn. “Năm ngoái cả thôn đi tránh bão, mẹ con tôi trú tạm ở trường học trên Tam Kỳ. Ở hoàn cảnh khó khăn mới thấy quý nơi trú ngụ kiên cố. Năm nay khỏe rồi, không phải chạy đi đâu nữa” - chị Nhung vui mừng.

Vợ chồng bà Dự (xã Tam Thanh) sống trong căn nhà cấp bốn không đủ sức chống chọi mưa gió, được hỗ trợ 20 triệu đồng từ chính quyền, gia đình góp thêm 70 triệu đồng để xây căn phòng trú bão hơn 10 m2, mái bê-tông khang trang kiên cố, là nơi trú ngụ mùa mưa an toàn. “Có mấy nhà bên cạnh xin trú nhờ rồi. Năm nhà quanh đây, toàn người già, tàn tật, ở một mình qua xin tôi trú khi có gió bão. Vợ chồng tôi mời hết, ai cần cứ qua đây. Phòng to này cũng trú được mười người đấy” - bà Huỳnh Thị Dự chia sẻ.

Năm 2023, xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ triển khai xây dựng 75 phòng, gác tránh lũ cho hộ nghèo, khó khăn và vùng ven biển; hiện 45 hộ đã hoàn thành.

Đồng chí Phan Văn Nhanh, phụ trách lĩnh vực Lao động-Thương binh và Xã hội xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ chia sẻ: “Để tiết kiệm chi phí cho hộ dân xây phòng ở tránh bão, lũ, địa phương mời chung thầu xây dựng xây cùng lúc 11 phòng, chòi tránh lũ cho cụm dân cư. Việc tranh thủ nhân công, thiết bị và hỗ trợ của đơn vị xây dựng giúp nơi tránh lũ của người dân nghèo kiên cố hơn, tiết kiệm hơn”.

Giảm rủi ro thiên tai từ trợ lực chính sách

Tháng 9/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam có Nghị quyết 32/2021/NQ-HĐND về mức hỗ trợ người dân xây dựng chòi, phòng trú bão, lũ. Theo đó, hộ nghèo; hộ chưa có nhà ở kiên cố có sàn sử dụng cao hơn mức ngập lụt; hộ có nhà ở kiên cố nhưng chưa có sàn sử dụng cao hơn mức ngập lụt; hoặc có nhà ở từ các nguồn hỗ trợ nhưng đã hư hỏng, xuống cấp… được hỗ trợ 10 triệu đồng để xây dựng chòi, phòng trú bão. Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Quảng Nam bố trí 100 tỷ đồng để hỗ trợ nhân dân xây dựng 10.000 chòi, phòng trú bão.

Để mở rộng chính sách, đến cuối năm 2022, tỉnh Quảng Nam tiếp tục bổ sung đối tượng thụ hưởng là hộ có mức sống trung bình được pháp luật quy định, hộ gia đình nằm trong vùng thường xuyên xảy ra bão, lũ nhưng chưa có nhà ở kiên cố được hỗ trợ xây dựng nơi ở trú bão. Quảng Nam nâng quy mô thực hiện lên 12.300 hộ, với tổng kinh phí khoảng 120,3 tỷ đồng.

Chị Nguyễn Thị Phương ở xã Tam Tiến, huyện Núi Thành chia sẻ: Nhà nước hỗ trợ bao nhiêu cũng quý, là động lực an ủi, động viên để tôi xây công trình kết hợp công năng, có nơi trú bão an toàn.

Từ chính sách hỗ trợ của tỉnh Quảng Nam, các huyện, thành phố bố trí thêm ngân sách, vận động các nguồn hỗ trợ cho nhân dân cùng nhau xây dựng nơi ở an toàn. Đồng chí Nguyễn Xuân Uy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tam Tiến cho biết: Xã biển Tam Tiến có hơn 3.600 hộ dân với 14.120 nhân khẩu. Chính sách hỗ trợ dân xây phòng, chòi tránh bão lũ giúp xã tăng số lượng nhà trú bão, hạn chế di dời, nguy hiểm cho dân.

Theo thống kê của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam, năm 2023 tỉnh phân bổ 35 tỷ đồng cho các địa phương triển khai xây dựng gác, phòng để tránh bão, lũ lụt cho gần 3.500 hộ. Đến nay, các địa phương đã thực hiện xây dựng 650 phòng ở, nơi trú bão an toàn. Tùy từng vùng, điều kiện khác nhau, các phòng, chòi trú bão lưỡng dụng, kết hợp công trình phụ trợ của hộ gia đình phù hợp với điều kiện kinh tế, đời sống của nhân dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Hồ Quang Bửu cho biết: Mỗi mùa mưa bão ở vùng sông, ven biển thường di dời, chuyển nhân dân đến các vùng cao hơn, nơi kiên cố để tránh trú bão, lũ vất vả cho cả người dân và chính quyền cơ sở, các ngành chức năng. Giải pháp căn cơ là chỉ cần nhà dân có phòng, gác, công trình phụ trợ đúc bê-tông bảo đảm an toàn sẽ giải quyết bài toán tránh lũ lâu dài hơn.