Ngày 28/10, trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan đã diễn ra Lễ ký Nghị định thư nâng cấp Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc (ACFTA 3.0) tại Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur, Malaysia, với sự chứng kiến của Lãnh đạo cấp cao các nước ASEAN và Trung Quốc.
Sau hơn 35 năm hình thành và phát triển kể từ khi thành lập năm 1989, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tiếp tục khẳng định là cơ chế liên kết kinh tế khu vực hàng đầu, góp phần duy trì dòng chảy thương mại và đầu tư công bằng, ổn định.
Tại Hội nghị thượng đỉnh Kinh doanh ASEAN-Liên minh châu Âu (EU) diễn ra mới đây, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn khẳng định, EU là đối tác quan trọng trên con đường thúc đẩy hội nhập kinh tế và tăng cường khả năng phục hồi của ASEAN.
Nhân dịp tham dự Diễn đàn Cửa ngõ toàn cầu lần thứ 2 từ ngày 9-10/10/2025 tại Brussels, Bỉ, ngày 9/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã có cuộc làm việc với bà Kaja Kallas, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), Đại diện cấp cao của EU về chính sách an ninh và đối ngoại tại trụ sở Cơ quan Đối ngoại Liên minh châu Âu (EEAS).
Là thỏa thuận thương mại tự do có quy mô hàng đầu thế giới, Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong hệ thống thương mại toàn cầu, nhất là khi bất ổn địa chính trị và xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng.
Ngày 16/9, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) phụ trách chiến lược công nghiệp và thịnh vượng Stephane Sejourne và Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Yoji Muto có cuộc gặp tại Tokyo, nhằm tiếp tục thúc đẩy triển khai cam kết hợp tác kinh tế và công nghiệp giữa Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản.
Cuộc cách mạng ngành nghề mới do AI tạo ra đã thay đổi thế giới, đồng thời cũng ảnh hưởng cuộc sống và phương thức sản xuất của con người, vì vậy AI đã trở thành điểm nhấn tại Hội chợ CAEXPO 2025, bởi nó không chỉ phục vụ nhu cầu của Trung Quốc, khai thác tiềm năng của Quảng Tây, mà còn đáp ứng kỳ vọng của các nước ASEAN.
Theo Trung tâm WTO và Hội nhập (thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI), Việt Nam hiện tham gia và đàm phán 19 hiệp định thương mại tự do (FTA), trong đó phần lớn đã có hiệu lực với hơn 60 đối tác, trải rộng khắp các châu lục, chiếm gần 90% GDP toàn cầu.
Thành phố Đà Nẵng trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước được thành lập khu thương mại tự do, đánh dấu bước ngoặt lớn, mở cửa cho Việt Nam tham gia vào thị trường thương mại toàn cầu.
Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh thường niên Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) tại Alberta (Canada), Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen kêu gọi các nhà lãnh đạo G7 tránh các chính sách thương mại mang tính bảo hộ.
Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng OECD (MCM) năm 2025 đã bế mạc sau hai ngày nhóm họp tại thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp, với chủ đề “Dẫn dắt con đường hướng tới sự thịnh vượng bền vững, bao trùm và tự cường thông qua thương mại, đầu tư và đổi mới sáng tạo dựa trên luật lệ”.
Trong bối cảnh thương mại toàn cầu đối mặt nguy cơ bất ổn, các nhà lãnh đạo Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) kêu gọi nhanh chóng cải cách tổ chức đa phương này để duy trì tự do thương mại toàn cầu. Phát biểu tại một sự kiện kỷ niệm của WTO tổ chức tại Geneva (Thụy Sĩ), Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala nhấn mạnh cần khởi động quy trình cải cách, trước khi diễn ra hội nghị cấp Bộ trưởng tại Cameroon.
Trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên tiếng phản đối chủ nghĩa đơn phương và khẳng định không ai có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến thuế quan.
Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã chỉ thị cho Bộ Thương mại tăng thuế thêm 25% đối với tất cả các sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu từ Canada.
Tối 9/2, tại thành phố Đà Nẵng, trong chương trình công tác tại một số tỉnh, thành phố miền trung, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng để giải quyết các kiến nghị, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các dự án trên địa bàn. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.
Việt Nam hiện được đánh giá là quốc gia có nhiều cơ hội phát triển ngành logistics nhờ hạ tầng giao thông đường bộ, cảng hàng không, cảng biển, kho bãi,... không ngừng được mở rộng với quy mô lớn, rộng khắp. Đồng thời, các dịch vụ đi kèm đã và đang đáp ứng kịp thời yêu cầu đa dạng của thị trường cũng như sự bùng nổ của thương mại điện tử thời gian gần đây.
Hiệp định Hợp tác kinh tế toàn diện Việt Nam-UAE mang tên CEPA được ký kết chỉ ít ngày, "tiếng chiêng" hợp tác đã lan tỏa, tạo ra những cuộc đua marathon để ký kết các hiệp định tương tự giữa Việt Nam và các nền kinh tế lớn xứ dầu lửa.
Chuyến thăm chính thức UAE của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tạo động lực thu hút đầu tư của UAE vào Việt Nam và tạo bước đột phá cho hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam tiếp cận thị trường vùng Vịnh.
Ngày 22/10, tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và ông Niclas Kvarnström, Tổng Vụ trưởng Tổng vụ châu Á-Thái Bình Dương thuộc Cơ quan Đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) đã đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 5 của Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-EU trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác và Hợp tác Việt Nam-EU (PCA).
Hai bên tập trung trao đổi thông tin, kinh nghiệm xây dựng thể chế phát triển kinh tế; tiêu chuẩn phát triển khu thương mại tự do; mô hình hoạt động của khu thương mại tự do.
Trong hai ngày 19 và 20/10, Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Đại học Tours (Pháp) tổ chức hội thảo quốc tế năm 2023 với chủ đề “Hiện tượng xoay trục hoạt động thương mại sang châu Á-Thái Bình Dương - Ảnh hưởng đối với chính sách của các đối tác kinh tế bên trong và bên ngoài khu vực trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư và môi trường”.
Thương mại toàn cầu đang đối mặt nhiều thách thức lớn trong bối cảnh kinh tế khó khăn, xu hướng hạn chế thương mại giữa các nước gia tăng, trong khi vai trò của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) có nguy cơ bị thu hẹp. Xây dựng một môi trường thương mại tự do, cởi mở, công bằng đã trở thành nhiệm vụ cấp bách được thảo luận tại Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC vừa diễn ra ở Mỹ.
Những năm qua, các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã mang lại nhiều kết quả tích cực đối với phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam. Không những giúp đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tránh sự phụ thuộc quá lớn vào một thị trường, việc tham gia ngày càng nhiều FTA còn là minh chứng cho sự bắt nhịp nhanh chóng của nước ta so với các nước trên thế giới.
Được ví như “mặt tiền” vùng Đông Nam Bộ, hướng ra Biển Đông, sau hơn 30 năm xây dựng và phát triển, Bà Rịa-Vũng Tàu đã trở thành một cực tăng trưởng quan trọng của vùng.
Ngày 1/11, Cục trưởng Cục Đàm phán thương mại Thái Lan Auramon Supthaweethum cho biết, Thái Lan đang làm việc với 21 nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương (APEC) để thúc đẩy sáng kiến về khu vực thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương (FTAAP).
Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2022, sau khi Australia và New Zealand vừa phê chuẩn hiệp định.