Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm Triển lãm thành tựu “Sản xuất tại Tatarstan”

Ngày 17/6, tại Kazan, trong khuôn khổ chuyến công tác tới Nga tham dự Hội nghị cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại Kazan, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới thăm Triển lãm thành tựu “Sản xuất tại Tatarstan”.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm Triển lãm thành tựu “Sản xuất tại Tatarstan”. (Ảnh: THANH THỂ)
Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm Triển lãm thành tựu “Sản xuất tại Tatarstan”. (Ảnh: THANH THỂ)

Tại Triển lãm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam nghe lãnh đạo sở, ngành và đại diện Tatarstan giới thiệu về các sản phẩm công nghiệp, phương tiện và thiết bị do Cộng hoà Tatarstan, Nga sản xuất, trong đó có dòng xe Kamaz, Sollers, xe buýt, máy móc nông nghiệp, tổ hợp y tế cơ động và các sản phẩm công nghệ khác của doanh nghiệp địa phương.

Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam cũng lắng nghe lịch sử, thành tựu và thế mạnh của Tatarstan trong các lĩnh vực văn hóa, công nghệ thông tin, công nghiệp, y tế, thể thao và du lịch; đồng thời thảo luận về cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Cộng hoà Tatarstan nói riêng và Liên bang Nga nói chung.

ndo_br_thu-tuong-1.jpg
Triển lãm gồm hai khu trưng bày trong nhà và ngoài trời với tổng diện tích hơn 4.000m2. (Ảnh: THANH THỂ)

“Made in Tatarstan” là một thương hiệu chiến lược và là chuỗi triển lãm quan trọng nhằm giới thiệu tiềm lực công nghiệp, công nghệ cao và năng lực xuất khẩu của Cộng hòa Tatarstan, quy tụ những doanh nghiệp công nghiệp hàng đầu địa phương.

Triển lãm gồm hai khu trưng bày trong nhà và ngoài trời với tổng diện tích hơn 4.000m2. Bên cạnh các thành tựu sản xuất công nghiệp, triển lãm cũng giới thiệu về các dự án thanh niên Tatarstan, trong bối cảnh địa phương này nỗ lực thúc các dự án khởi nghiệp của người trẻ.

Lãnh đạo Sở Công thương Cộng hòa Tatarstan cho biết, ngày nay, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là khu vực ưu tiên trong hoạt động kinh tế đối ngoại của Tatarstan. Các công ty Tatarstan rất quan tâm hợp tác với các nước ASEAN và thường xuyên tổ chức các cuộc gặp gỡ với đại diện thương mại ASEAN.

Đại diện Cộng hòa Tatarstan kỳ vọng, Hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga sẽ tạo động lực mới, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Tatarstan nói riêng và Liên bang Nga nói chung.

Có thể bạn quan tâm