Tiếp tục nâng cao chất lượng hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật
Chiều 11/6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương (Ban Chỉ đạo).
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#thi hành pháp luật
Có 26 kết quả
Chiều 11/6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương (Ban Chỉ đạo).
Thời gian qua, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã đóng vai trò nền tảng quan trọng, tạo khuôn khổ pháp lý cho công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội đất nước. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cho thấy, nhiều hạn chế, bất cập cần tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện.
Nhấn mạnh thể chế không chỉ là công cụ quản lý mà còn phải trở thành công cụ khơi thông nguồn lực phát triển, Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cho rằng cần đẩy mạnh xã hội hóa việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phổ biến, tư vấn pháp luật cho người dân, doanh nghiệp.
Nghị quyết Đại hội XIII đã nhấn mạnh, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật là một trong ba đột phá chiến lược tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước.
Ngày 29/11, tại Quảng Ninh, Bộ Tư pháp phối hợp Liên minh châu Âu (EU) và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức Diễn đàn pháp luật năm 2025, với chủ đề “Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”.
Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác thông qua việc thống nhất và phê duyệt Dự án JICA mới, hướng tới nâng cao hiệu quả xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, cải cách pháp luật-tư pháp.
Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh) đề nghị cần nghiên cứu xây dựng cơ chế cảnh báo sớm các điểm nghẽn thể chế; đẩy mạnh thi hành pháp luật xem như một cuộc cải cách thể chế, coi trọng hiệu quả thực thi trách nhiệm công vụ.
Để góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, các ý kiến cho rằng cần có giải pháp đồng bộ, hiệu quả để gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng với tổ chức thi hành pháp luật; bảo đảm tính khả thi và hiệu lực của hệ thống pháp luật.
Để triển khai và thực hiện thành công 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, cần có những nhóm giải pháp đồng bộ, khả thi và “đứng trên mảnh đất thực tiễn của Việt Nam”.
Nhằm nhận diện đầy đủ bối cảnh, yêu cầu, tính cấp thiết và giải pháp đổi mới mạnh mẽ công tác xây dựng pháp luật, phát huy cao độ tính đảng trong xây dựng và thi hành pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, sáng 6/3, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”.
Sáng 2/11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì tọa đàm, lắng nghe ý kiến các chuyên gia chuyên sâu về một số nội dung phục vụ việc xây dựng chuyên đề “Chiến lược xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam”.