Quý III/2026, kinh tế Thủ đô đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 3 quý đầu năm, thu ngân sách tiếp tục là điểm sáng, hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ.
72 năm sau Ngày Giải phóng Thủ đô, Hà Nội đã đổi thay trên nhiều phương diện. Nhưng có một thay đổi hiện diện trong từng ngôi nhà, góc phố và nhịp sống của thành phố, đó là điện.
Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày giải phóng Thủ đô, phóng viên Báo Nhân Dân đã phỏng vấn đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về những kết quả nổi bật của thành phố Hà Nội từ đầu năm 2026 đến nay và định hướng phát triển thời gian tới.
Trong kỷ nguyên mới, Hà Nội không ngừng nâng cao năng lực xây dựng và phát triển, để giá trị của Ngày Giải phóng Thủ đô tiếp tục được bồi đắp, giúp cho cuộc sống của Nhân dân ngày càng tốt đẹp và đóng góp xứng đáng cho đất nước.
Từ ngày 30/4/2026, UBND thành phố Hà Nội chính thức áp dụng Quyết định số 52/2026/QĐ-UBND, quy định chặt chẽ thời gian hoạt động đối với các loại xe ô-tô chuyên dùng và xe chở rác, chủ yếu giới hạn trong khung giờ từ 21 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau.
Theo Quyết định 52/2026/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội, từ ngày 30/4/2026, xe bán tải và xe hợp đồng đến 29 chỗ được phép lưu thông 24/24h. Việc điều chỉnh này cùng quy định giới hạn xe tải, xe khách lớn trong giờ cao điểm nhằm góp phần bảo đảm trật tự giao thông Thủ đô.
Từ ngày 30/4, thành phố Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào hoạt động trên 4 tuyến, nâng tổng số phương tiện xanh lên 797 xe. Kết quả này không chỉ vượt kế hoạch đề ra mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại, bền vững.
Bốn tháng đầu năm 2026, ngành du lịch Thủ đô ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, đón 12,14 triệu lượt khách và đạt tổng doanh thu 50,86 nghìn tỷ đồng, tăng 22,8% so với cùng kỳ. Kết quả này khẳng định tính đúng đắn từ các nỗ lực xúc tiến và đổi mới sản phẩm du lịch của Hà Nội.
Chiều 21/3, chuỗi hoạt động nghệ thuật "Dòng chảy bản sắc - Hành trình sáng tạo năm 2026” do Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội phối hợp với Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám đã được khai mạc tại Hồ Văn (Hà Nội). Sự kiện diễn ra từ ngày 21 đến hết ngày 30/3.
Bà Nguyễn Nga, kiến trúc sư Việt kiều Pháp, là một trong những người tâm huyết với việc bảo tồn cầu Long Biên, một trong những biểu tượng của thủ đô Hà Nội. Dù sang Pháp từ nhỏ nhưng bà Nga luôn giữ nhiều ký ức về Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung. Thời gian qua, bà đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa để giới thiệu Hà Nội, Việt Nam ra thế giới.
Hà Nội luôn có sức hút đặc biệt và để lại những ấn tượng tốt đẹp đối với nhiều người nước ngoài sống và làm việc tại đây. Hơn thế, có những người coi Hà Nội như quê hương thứ hai của mình với quyết định gắn bó lâu dài với thành phố này.
Tại Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề "Tầm nhìn mới, cơ hội mới xây dựng Thủ đô Hà Nội văn hiến-văn minh-hiện đại, thành phố kết nối toàn cầu" diễn ra ngày 7/10/2024 tại Hà Nội, ông Nguyễn Đăng Hưng, Ban Chiến lược phát triển hạ tầng và đô thị Viện Chiến lược phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã có bài tham luận "Hà Nội - Trung tâm kinh tế khu vực phía bắc, động lực thúc đẩy phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ". Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài tham luận.
Trong những năm qua, Hà Nội tiếp tục là điểm sáng trên bản đồ hội nhập quốc tế, là điểm hẹn quan trọng của các hoạt động giao lưu, đối ngoại và hợp tác quốc tế, điểm đến an toàn, tin cậy, điểm định cư lâu dài của nhiều người nước ngoài đến từ khắp nơi trên thế giới, qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh về Việt Nam đổi mới, phát triển và hội nhập. Phóng viên Báo Nhân Dân đã có dịp trò chuyện cùng ba người bạn Mỹ Latin, những người đã sống, làm việc và công tác tại Hà Nội, lắng nghe họ chia sẻ những cảm nhận và đánh giá tích cực về mảnh đất nghìn năm văn hiến này.
Tại Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề "Tầm nhìn mới, cơ hội mới xây dựng Thủ đô Hà Nội văn hiến-văn minh-hiện đại, thành phố kết nối toàn cầu" diễn ra ngày 7/10/2024 tại Hà Nội, KTS Trần Ngọc Chính đã có bài tham luận "Quy hoạch Hà Nội qua các thời kỳ: Cơ hội và thách thức". Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài tham luận.
Tại Hội thảo khoa học quốc gia "Tầm nhìn mới, cơ hội mới xây dựng Thủ đô Hà Nội văn hiến-văn minh-hiện đại, thành phố kết nối toàn cầu" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), TS.KTS. Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, Nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc đã có bài tham luận về những vấn đề đặt ra trong công cuộc đô thị hóa của Hà Nội. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn tham luận tại Hội thảo.
Với trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần chủ động, sáng tạo, cùng ý chí phấn đấu không ngại gian khó, không sợ hy sinh của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trên suốt chặng đường lịch sử, Đảng bộ Hà Nội đã lãnh đạo nhân dân Thủ đô đạt được nhiều thành tựu to lớn.
Suốt 25 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và người dân Thủ đô đã không ngừng nỗ lực xây dựng Hà Nội trở thành một thành phố năng động, hiện đại, phát huy vị thế của Thủ đô ngàn năm văn hiến, trở thành một trung tâm kết nối các giá trị toàn cầu, điểm đến an toàn, thân thiện.
Khi nói đến Hà Nội, kiều bào tại Thái Lan lại nhớ về một thành phố thân thương, trìu mến nhưng cũng thật văn minh và hiện đại. Trước sự phát triển nhanh chóng của Hà Nội, nhiều kiều bào cho biết, họ đã đi từ ngạc nhiên đến trầm trồ và ngưỡng mộ sau mỗi lần quay lại Thủ đô.
Trong ký ức của người Việt xa xứ và bạn bè Nga, Hà Nội không chỉ là một thành phố cổ với những di tích lịch sử và văn hóa độc đáo, mà còn là một trung tâm sáng tạo không ngừng phát triển. Hà Nội đang thay đổi từng ngày, tiếp nhận những ý tưởng mới mẻ với những dự án sáng tạo, từ các quán cà phê, cửa hàng, cho đến các không gian văn hóa và nghệ thuật.
70 năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo của Thủ đô đã không ngừng phấn đấu gây dựng sự nghiệp "trồng người" ngày càng phát triển, góp phần rèn đức, luyện tài cho bao thế hệ chủ nhân của Hà Nội và đất nước. Giáo dục Thủ đô luôn là lá cờ đầu của cả nước, từng bước sánh vai với quốc tế.
Tháng 5/2016, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama trong chuyến công du tới Việt Nam đã ghé thăm và thưởng thức bún chả - một món ăn dân dã nổi tiếng tại Việt Nam tại quán bún chả Hương Liên.
Hà Nội, những khoảnh khắc tháng 10 thật đặc biệt. Từ Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 trên quảng trường Ba Đình, đến những ngày tháng lịch sử 10/10/1954, khi Thủ đô rực rỡ cờ hoa với niềm hân hoan tột cùng đón mừng đoàn quân chiến thắng trở về. Sự kiện đánh dấu một bước ngoặt có ý nghĩa to lớn, mở ra một thời kỳ mới hết sức vẻ vang trong lịch sử nghìn năm văn hiến của Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội.
Theo ông Trịnh Đức Dụ, nguyên Đại sứ, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại UNESCO nhiệm kỳ 1996-1999, việc Hà Nội được UNESCO công nhận là Thành phố vì hòa bình đã thể hiện sự đánh giá rất cao của cộng đồng quốc tế đối với Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung; đồng thời tạo động lực phát triển cho Thủ đô trong hiện tại và tương lai.
Là người đã có quá trình nghiên cứu sâu, rộng và lâu dài về di sản kiến trúc Hà Nội cũng như có nhiều kinh nghiệm thực tế trong việc bảo tồn, trùng tu nhiều công trình, Giáo sư, Tiến sĩ, Kiến trúc sư (GS, TS, KTS) Hoàng Đạo Kính cho rằng nét văn hóa tinh thần nổi trội ở Hà Nội là văn hóa phố phường, chứa đựng rất nhiều đặc sắc, điển hình của Hà Nội và hiện đang tàn phai nhiều. Điều trăn trở là làm sao để nhận ra, duy trì được những nét văn hóa đó trong thế tương quan phát triển đối nghịch như hiện nay.
Thăng Long-Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam, nơi tiếp nhận và lắng đọng tinh hoa của các dân tộc trên mọi miền Tổ quốc. Nét cổ kính pha lẫn hiện đại cùng đời sống văn hóa có bề dày nghìn năm của thành phố bên bờ sông Hồng luôn ở trong trái tim những người đi xa, đồng thời để lại ấn tượng đẹp đối với kiều bào và bạn bè quốc tế từng đến thăm.
Từ nhỏ đã cùng cha mẹ tới Hà Nội sinh sống, sau khi về nước vẫn luôn đau đáu nỗi nhớ, để quay trở lại sau hơn 43 năm, tìm kiếm những ký ức thời thơ ấu, từ đó chứng kiến sự phát triển và đổi thay to lớn của Hà Nội, người bạn, vị nhân sĩ hữu nghị Trung-Việt này không những đã tìm lại những kỷ niệm ấm áp và tươi đẹp, mà còn thấy được niềm tin và hy vọng từ thành phố mà bà coi là quê hương thứ hai.
Hà Nội không chỉ là trái tim của cả nước, mà còn là hạt nhân trung tâm, là đầu tàu dẫn dắt sự phát triển kinh tế - xã hội của Vùng Thủ đô; Vùng đồng bằng Sông Hồng và Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Luật Thủ đô (sửa đổi năm 2024) một lần nữa đã khẳng định vị thế và vai trò có một không hai đó của Hà Nội.