Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Chu Thị Thành (sinh năm 1960), Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức, về các tội “Tham ô tài sản” và “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.
Ngày 10/8, Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 4 - Lâm Đồng cho biết, đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với T.Q.V, sinh năm 1988, thường trú tại xã Bảo Lâm 1 (Lâm Đồng) để điều tra về tội “Tham ô tài sản”.
Chiều 1/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tiến hành tuyên án đối với 17 bị cáo trong vụ án "Tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nam Triệu - doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Cục Công nghiệp An ninh, Bộ Công an.
Ngày 25/6, phiên tòa xét xử 17 bị cáo trong vụ án tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty Nam Triệu - doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Cục Công nghiệp an ninh, Bộ Công an bước sang ngày làm việc thứ ba.
Ngày 24/6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Hưng, cựu Chủ tịch Công ty Nam Triệu và các bị cáo khác trong vụ án "Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Công ty Nam Triệu, thuộc Cục Công nghiệp An ninh, Bộ Công an.
Ngày 23/6, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội mở phiên xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hưng, cựu Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nam Triệu, thuộc Cục Công nghiệp An ninh, Bộ Công an và bị cáo Nguyễn Ngọc Tính, cựu thủ quỹ Xí nghiệp X30-Công ty Nam Triệu cùng 15 bị cáo khác.
Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, làm rõ hành vi tham ô tài sản của một số nhân viên tại điểm di tích Tam Thanh thuộc khu di tích thắng cảnh Nhị-Tam Thanh-Thành Nhà Mạc, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn.
Vụ Công tố và kiểm sát điều tra án an ninh (Vụ 1), Viện Kiểm sát nhân dân tối cao mới đây đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can Nguyễn Chơn Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tư vấn Xây dựng Điện 2 và Bùi Thị Ngọc Lý, Kế toán trưởng Công ty cổ phần tư vấn Xây dựng Điện 2.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 17 bị can trong vụ án tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ - liên quan Công ty Nam Triệu.
Chiều 30/12, Tòa án nhân dân Khu vực 5 (tỉnh Vĩnh Long) đã tuyên án sơ thẩm đối với các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre cũ (nay là Vĩnh Long).
Dự kiến từ ngày 25 đến hết ngày 30/9, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đối với bị cáo Lê Thúy Hằng, cựu Tổng giám đốc SJC và 15 đồng phạm.
Trong dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ Công an đề xuất bỏ hình phạt tử hình và thay thế bằng hình phạt tù chung thân không xét giảm án tại 8/18 tội danh có khung hình phạt tử hình ở Bộ luật Hình sự hiện hành, trong đó có tội "Tham ô tài sản" và tội "Nhận hối lộ". Việc bỏ mức hình phạt cao nhất với 2 tội danh này đang nhận được nhiều ý kiến khác nhau.
Ngày 28/12, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Diệp Dũng, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp Hợp tác xã thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”.
Chiều 29/6, tại Hà Nội, Hội đồng xét xử Tòa án Quân sự Thủ Đô tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Sơn (cựu Trung tướng, cựu Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) 16 năm tù về tội “Tham ô tài sản”, quy định tại Điều 353, Bộ luật Hình sự 2015.
Mỗi khi nói về cán bộ, bao giờ Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng coi trọng cả đức và tài, trong đó đức phải là gốc. Theo Người, cán bộ mà không có đạo đức cách mạng thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Đã hơn nửa thế kỷ, những lời căn dặn ấy ngày càng thấy thấm thía, nhất là trong xây dựng đội ngũ cán bộ hiện nay.
Ngày 13/3, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xác nhận, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Thị Anh, sinh năm 1987, nguyên thủ kho, kiêm văn thư Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị với hành vi “tham ô tài sản”.
Ngày 3/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết: Mở rộng điều tra vụ án “Tham ô” tại Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố đã bắt giữ đối tượng Phạm Thị Huỳnh Như (sinh năm 1987, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Ngày 19/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với một hiệu trưởng ở Sơn La về hành vi “Tham ô tài sản”.
Ngày 23/8, Tòa án nhân dân huyện Tân Phước (Tiền Giang) đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 5 năm tù giam đối với bị cáo Trang Thị Cẩm Nhung, sinh năm 1988, ngụ xã Tân Hòa Đông, huyện Tân Phước về tội “tham ô tài sản” xảy ra tại Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Tân Phước.
Ngày 29-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Trung Thành (SN 1980, thường trú khóm 2, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp) điều tra về hành vi tham ô tài sản.