Sáng 13/12, Ban Quản lý khu du lịch thác Bản Giốc, tỉnh Cao Bằng, cho biết, đơn vị đã ban hành thông báo về việc khuyến cáo thời gian du khách nên đến tham quan thác Bản Giốc trong thời gian từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau.
Vừa qua, thác Bản Giốc, một trong những điểm đến nổi tiếng ở tỉnh Cao Bằng đã được tạp chí du lịch quốc tế Travel+Leisure xếp vào 21 thác nước đẹp nhất thế giới. Nơi đây không chỉ có cảnh sắc hùng vĩ ở dòng Quây Sơn, mà còn chứa đựng những câu chuyện tình yêu của các đôi trai gái miền sơn cước.
Du lịch mạo hiểm là loại hình du lịch mới nổi trong những năm gần đây, thu hút sự quan tâm từ giới trẻ. Bên cạnh những trải nghiệm thú vị từ những vùng đất mới, loại hình du lịch mạo hiểm tự phát tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn cho người tham gia. Lực lượng chức năng cảnh báo người dân cần cẩn trọng và chỉ nên lựa chọn các tuyến du lịch mạo hiểm đã được cấp phép khai thác nhằm bảo đảm các điều kiện an toàn.
Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức lễ hội, quảng bá hình ảnh, thu hút du khách, phục hồi và phát triển du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng chỉ đạo Ban Quản lý Khu du lịch thác Bản Giốc thực hiện không thu phí đối với du khách tham gia Lễ hội du lịch thác Bản Giốc năm 2023 từ ngày 5-7/10.
Lễ hội thác Bản Giốc năm nay diễn ra từ ngày 5 đến 9/10. Trong chương trình lễ hội sẽ có màn công diễn hát Then, đàn Tính với sự tham gia của 1.000 diễn viên, quần chúng trong trang phục dân tộc Tày, Nùng. Đây là màn công diễn hát Then, đàn Tính xác lập kỷ lục về số người cùng biểu diễn.
Sáng 15/9, tại Trạm kiểm soát hai bên Việt Nam-Trung Quốc trong Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam)-Đức Thiên (Trung Quốc), Văn phòng Thường trực, Ủy ban điều phối tỉnh Cao Bằng (Việt Nam) và Tổ công tác liên ngành, Ủy ban điều phối Quảng Tây (Trung Quốc) phối hợp tổ chức Lễ vận hành thí điểm cho du khách qua lại tham quan Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam)-Đức Thiên (Trung Quốc).
Văn phòng Thường trực Ủy ban điều phối thực hiện Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch Thác Bản Giốc (Đức Thiên) Việt Nam-Trung Quốc tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị đã thống nhất với Sở Văn hóa và Du lịch Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc) về việc mở lối mở Bản Giốc-Đức Thiên và vận hành thí điểm cho du khách tham quan lại khu cảnh quan hai bên.
Bằng nhiều nỗ lực, thời gian qua, hai tỉnh Cao Bằng và Bắc Kạn đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong phát triển du lịch. Tuy nhiên, theo một số quan điểm, ngành du lịch hai địa phương có "khoảng trống", đó là lượng du khách quốc tế chiếm tỷ lệ ít trong tổng số lượt du khách.
Thác Bản Giốc, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh là kỳ quan thiên nhiên ban tặng cho mảnh đất biên cương Cao Bằng. Thác được ví như “viên ngọc” trên chiếc “vương miện” du lịch Cao Bằng.
Trong thời gian vận hành thí điểm, Khu Cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc) có giá vé là 70.000 đồng/khách từ Trung Quốc sang Việt Nam; khách từ Việt Nam sang Trung Quốc được miễn phí.
Sáng 3/5, Ban Quản lý Khu du lịch thác Bản Giốc, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng cho biết, trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, Khu du lịch đã đón hơn 25 nghìn lượt du khách, tăng hơn 50% so cùng kỳ năm 2022.
Gần đây, do thời tiết nắng nóng, khô hạn, lượng mưa ít và hoạt động của các nhà máy thủy điện, có thời điểm tại khu vực thác Bản Giốc, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng lượng nước đổ về thác ít, đã ảnh hưởng đến cảnh quan của khu du lịch.
Thác Bản Giốc, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng được nhiều người ví von như “viên ngọc” trên chiếc “vương miện” du lịch Cao Bằng. Với cảnh vật nên thơ, nhưng hùng vĩ dòng thác nơi biên cương Tổ quốc mỗi năm thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách đến tham quan, trải nghiệm.
Không chỉ được du khách yêu mến với vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ với núi non trập trùng, những bãi biển cát vàng hấp dẫn. Việt Nam còn nổi tiếng với những thác nước đẹp đến ngỡ ngàng. Từ thác Bản Giốc, thác Khuổi Nhi, thác Dải Yếm… đều mê hoặc du khách với vẻ đẹp riêng hiếm có.