[Video] Có phải chỉ phụ nữ mới phải khám sức khỏe sinh sản?
"Chỉ phụ nữ mới cần khám tiền hôn nhân, tiền mang thai", nhiều người vẫn mặc định đây là việc của phụ nữ nhưng liệu quan niệm này có đúng dưới góc độ y khoa?
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#tan máu bẩm sinh
Có 15 kết quả
"Chỉ phụ nữ mới cần khám tiền hôn nhân, tiền mang thai", nhiều người vẫn mặc định đây là việc của phụ nữ nhưng liệu quan niệm này có đúng dưới góc độ y khoa?
Hiện nay, nhiều bệnh nhân tan máu bẩm sinh đã có thể hòa nhập cuộc sống, lập gia đình và sống khỏe mạnh. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo hàng triệu người Việt vẫn âm thầm mang gene bệnh và khuyến cáo mọi người nên sàng lọc tiền hôn nhân để sinh ra những đứa con khỏe mạnh.
Trong hành trình chống chọi với bệnh tan máu bẩm sinh, có những câu chuyện không chỉ là nỗi đau, mà còn là minh chứng cho nghị lực sống và tình yêu thương bền bỉ của gia đình, đặc biệt là người mẹ.
Tết với người bệnh tan máu bẩm sinh không gì hơn là được truyền đủ máu, có đủ sức khỏe để không bỏ lỡ khoảnh khắc sum vầy. Họ gọi đợt đi điều trị dịp sát Tết như này là “đi sắm Tết”.
Tỷ lệ người mang gene bệnh thalassemia (tan máu bẩm sinh) ở nhiều địa phương còn cao hơn tỷ lệ down, nhưng bệnh down hiện đang được nhiều gia đình chú trọng sàng lọc thì thalassemia chưa được tư vấn kỹ càng, truyền thông chưa tốt và bảo hiểm y tế vẫn chưa chi trả cho các kỹ thuật sàng lọc và chẩn đoán trước sinh.
Công tác chẩn đoán, điều trị thalassemia của Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ và ngang tầm thế giới. Tuy nhiên, số bệnh nhân mang gene tan máu bẩm sinh chưa được tiếp cận y tế hiện còn cao, chiếm tới 50%.
Bé trai mắc bệnh tan máu bẩm sinh V.A.T đã được hồi sinh thêm một lần nữa sau khi được ghép tế bào gốc nửa hòa hợp. 15 tháng sau kỳ tích ghép tế bào gốc, Vũ Anh Tuấn đã hoàn toàn khỏe mạnh như người bình thường.
Ước tính mỗi năm nước ta có khoảng 2.000 trẻ sinh ra bị bệnh thể nặng, khoảng 800 trẻ không thể ra đời do phù thai vì cha mẹ mang gien bệnh tan máu bẩm sinh. Đây là nỗi ám ảnh với nhiều gia đình khi không thể sinh ra những đứa con lành lặn.