Cứu sống em bé sinh non, ruột nằm trên lồng ngực

NDO - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh vừa mổ cấp cứu cho sản phụ mang thai ở tuần 32, thai nhi bị thoát vị hoành trái bẩm sinh, toàn bộ ruột nằm trên lồng ngực trái, tăng áp phổi, suy hô hấp.
0:00 / 0:00
0:00
Bé sinh non sau ca phẫu thuật đã cai được thở máy, về với vòng tay mẹ.
Bé sinh non sau ca phẫu thuật đã cai được thở máy, về với vòng tay mẹ.

Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh vừa tiếp nhận bệnh nhi sinh non ở tuần thứ 32 chuyển tuyến cấp cứu, là con sản phụ bị suy thai, rau tiền đạo phải mổ cấp cứu.

Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện trẻ bị thoát vị hoành trái bẩm sinh, toàn bộ ruột nằm trên ngực trái, tăng áp phổi nặng, suy hô hấp, tiên lượng xấu (tỷ lệ tử vong trên 50%).

Do trẻ sinh ra rất yếu, chỉ nặng 1,4kg nên ngay sau khi tiếp nhận, bé được kịp thời hồi sức tích cực, thở máy và điều trị kháng sinh.

Sau hội chẩn toàn viện, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu đưa toàn bộ ruột về ổ bụng, tạo hình cơ hoành trái, tình trạng tăng áp phổi nặng được cải thiện.

Tại phòng Hồi sức tích cực Khoa Sơ sinh, các ê-kíp điều trị của Khoa Sơ sinh và Khoa Ngoại thay nhau chăm sóc từng ml thuốc để giúp bé qua giai đoạn nguy hiểm và bình phục từng ngày. Bằng nỗ lực của đội ngũ nhân viên y tế, bé đã cai được thở máy.

Sau hơn 1 tháng chăm sóc đặc biệt, cân nặng của bé là 1,6kg, tự thở và tự bú mẹ. Hiện tại, sức khỏe của bé đã bình phục và được xuất viện về với gia đình.