Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Trưởng Khoa Ngoại Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E (Hà Nội) cho biết, các bác sĩ vừa tiến hành ca phẫu thuật đặc biệt cho một bệnh nhân nữ 65 tuổi có 4 quả thận.
Bệnh sỏi tiết niệu đang trở thành một vấn đề y tế ngày càng đáng lo ngại tại các đô thị lớn. Sự gia tăng tỷ lệ mắc bệnh không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe cá nhân của người dân mà còn tạo ra áp lực không nhỏ lên hệ thống y tế. Đáng báo động, sỏi thận nếu không được phát hiện, điều trị sớm có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng như: Nhiễm trùng đường tiết niệu, suy thận, thậm chí đe dọa tính mạng.
Những năm gần đây, ngành y tế tỉnh Kon Tum đã có sự đầu tư về trang thiết bị y tế hiện đại, nâng cao trình độ chuyên môn đội ngũ bác sĩ. Kết quả của quá trình đầu tư đã giúp công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn, nhất là ở những nơi vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn ngày càng tốt hơn.
Ban Chuyên trách tỉnh Kiên Giang vừa ký kết hợp tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia, giai đoạn XXIV (mùa khô 2024-2025) với Ban Chuyên trách các tỉnh: Koh Kong, Preah Sihanouk, Kam Pốt, Kép thuộc Vương quốc Campuchia.
Ngày 18/9, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ khoa Ngoại Thận-Tiết niệu bệnh viện vừa phối hợp Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tập huấn “Cập nhật các phương pháp ít xâm lấn trong điều trị sỏi thận”; đồng thời thực hiện thành công 4 ca tán sỏi thận bằng ống nội soi mềm.
Chiều 3/10, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, các bác sĩ Khoa Ngoại Thận-Tiết niệu của bệnh viện vừa phẫu thuật thành công lấy sỏi san hô ra khỏi thận cho bệnh nhân N.V.Đ. (53 tuổi), trú tại phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Sau 14 năm kể từ lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Tiết niệu Đông Nam Á (FAUA 2009), năm nay (lần thứ 2), Việt Nam được Liên đoàn Tiết niệu của 10 nước Đông Nam Á trao trọng trách tổ chức Hội nghị khoa học FAUA 2023.
Tỷ lệ mắc sỏi tiết niệu ở nam giới cao hơn ở nữ, nhất là trong độ tuổi trung niên. Đây là bệnh lý gặp phổ biến trên thế giới và Việt Nam, gây ra tình trạng đau âm ỉ thắt lưng trái cho người bệnh.
Trì hoãn đi khám, tự điều trị tại nhà hoặc tin vào thuốc nam hơn y học hiện đại, đã có rất nhiều trường hợp bệnh nhân mắc sỏi thận được can thiệp ở giai đoạn muộn, thận đã bị hỏng nát, ứ mủ mất chức năng phải cắt bỏ rất đáng tiếc.
Các chùm siêu âm có thể được sử dụng để loại bỏ sỏi thận bằng cách đẩy chúng ra khỏi cơ thể. Trong thí nghiệm trên lợn, một nhóm nhà khoa học đã sử dụng phương pháp này di chuyển các hạt thủy tinh dọc theo tuyến được xác định trước.