23/80 trạm quan trắc trên thế giới phát hiện hạt nhân phóng xạ

NDĐT - Báo cáo về số liệu phóng xạ môi trường của Trung tâm dữ liệu quốc gia Việt Nam trong mạng lưới của Tổ chức cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBTO) đặt tại Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam cho biết, đến nay, đã có 23/80 trạm trong Mạng quan trắc hạt nhân phóng xạ của CTBTO phát hiện thấy hạt nhân phóng xạ.

Số lượng các trạm quan trắc phát hiện được hạt nhân phóng xạ vẫn tiếp tục tăng, tất nhiên là với nồng độ các hạt nhân phóng xạ khác nhau tùy khu vực, điều này chứng tỏ đám mây phóng xạ vẫn đang lan rộng trên nhiều khu vực.

Hạt nhân phóng xạ phát hiện tại các trạm quan trắc hạt nhân phóng xạ của tổ chức CTBTO xuất phát từ các phản ứng kích hoạt neutron và phản ứng phân hạch từ các lò phản ứng hạt nhân của nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1.

Cụ thể, trạm quan trắc JPP38 nằm gần khu vực nhà máy điện hạt nhân Fukushima, Nhật Bản phát hiện được ít nhất ba hạt nhân phóng xạ từ phản ứng kích hoạt và khoảng 13 hạt nhân phóng xạ từ phản ứng phân hạch.

Các trạm quan trắc đặt tại Thái Bình dương và trong lục địa của Hoa Kỳ và Canada cũng đều phát hiện được các hạt nhân phóng xạ từ phản ứng kích hoạt neutron và nhiều hạt nhân phóng xạ từ phản ứng phân hạch vì hiện tại hướng gió vẫn đang đẩy đám mây phóng xạ di chuyển về phía biển Thái Bình dương, tiến vào Hoa Kỳ và Canada, hiện đã qua Đại Tây dương và chạm đến châu Âu.

Hiện tại, các trạm đặt tại châu Âu như Nga, Thuỵ Điển, Nauy, Iceland chỉ phát hiện được I ốt phóng xạ (I-131). I-131 là hạt nhân phóng xạ được phát tán trong không khí rất nhanh nên mặc dù đám mây phóng xạ có lúc mới chỉ gần đến châu Âu thì một số trạm quan trắc tại đây đã phát hiện được.

Tại Đông Nam Á, hiện chỉ có hai trạm của tổ chức CTBTO đưa số liệu đến Trung tâm dữ liệu quốc tế là trạm tại Malaysia và tại Phillipines. Trạm tại Phillipines đã phát hiện thấy các hạt nhân phóng xạ. Trạm đặt tại Malaysia vẫn chưa phát hiện được gì, vì đám mây phóng xạ vẫn chưa tới khu vực này.

9583.jpg

Mô phỏng đám mây phóng xạ tại khu vực Đông Nam Á ngày 28-3.

Theo hình ảnh mô phỏng đám mây phóng xạ cho vùng Đông Nam Á, đám mây phóng xạ hiện đang có hướng di chuyển xuống phía tây nam đối với vị trí của nhà máy điện Fukushima 1, ngày 27 và 28-3 vẫn có xu hướng tiến đến Indonesia và Malaysia. Trên vùng biển Đại Tây dương đám mây phóng xạ lan rộng về phía đông về châu Âu và tại biển Thái Bình dương đám mây ngày càng lan rộng thêm xuống phía nam và đi sâu vào châu Mỹ và lên phía cực bắc.

Đối với Việt Nam, theo mô phỏng ngày 27 và 28-3, mây phóng xạ vẫn chưa vào lãnh thổ Việt Nam nhưng có xu hướng lan rộng ra và có vẻ như tiến gần Việt Nam theo hướng đông nam. Những ngày sắp tới đám mây này có lan rộng tới lãnh thổ Việt Nam hay không còn phụ thuộc vào điều điện khí tượng của vùng Đông Nam Á.

Đến ngày 27-3, kết quả đo mức phông bức xạ môi trường tại ba trạm quan trắc phóng xạ tại Hà Nội (hai trạm) và Đà Lạt cũng như kết quả đo nồng độ các nhân phóng xạ trong bụi khí tại Đà Lạt cho thấy chưa có bất thường nào.

Có thể bạn quan tâm