Thách thức sống còn của báo chí Pháp trong kỷ nguyên số
Theo nghiên cứu mới nhất, phần lớn các cơ quan báo chí Pháp đang hoạt động với biên lợi nhuận thấp hoặc thua lỗ, trong khi công chúng ngày càng không sẵn sàng trả tiền cho tin tức trực tuyến,
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Kinh tế báo chí
Có 17 kết quả
Theo nghiên cứu mới nhất, phần lớn các cơ quan báo chí Pháp đang hoạt động với biên lợi nhuận thấp hoặc thua lỗ, trong khi công chúng ngày càng không sẵn sàng trả tiền cho tin tức trực tuyến,
Sáng 10/12, với 437/440 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Báo chí (sửa đổi), trong đó bổ sung các chính sách phát triển báo chí và bảo đảm nguồn lực thực hiện, từ cơ chế tài chính đến đầu tư hạ tầng và ưu đãi thuế theo hướng khả thi hơn.
Ngày 23/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội thảo luận tại tổ về các dự án Luật Phá sản (sửa đổi), Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi), Luật Phòng bệnh, Luật Báo chí (sửa đổi) và Luật Dân số.
Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) bổ sung quy định về mô hình hoạt động; quy định mở rộng không gian hoạt động của báo chí trên không gian mạng; thúc đẩy phát triển kinh tế báo chí, trong bối cảnh sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu thông tin, tuyên truyền trong kỷ nguyên mới.
Dữ liệu đóng vai trò nền tảng trong xây dựng và phân phối nội dung cũng như mở ra một hướng đi mới cho kinh tế báo chí. Tuy nhiên, bảo mật dữ liệu lớn sẽ là thách thức không nhỏ với các tòa soạn.
Không chỉ mang sứ mệnh định hướng tư tưởng, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, mà Báo chí Cách mạng còn phải bảo đảm khả năng tự chủ về kinh tế để tồn tại, phát triển bền vững, thậm chí mở rộng tầm ảnh hưởng, đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin đa dạng của xã hội hiện đại trong bối cảnh số hóa hiện nay.
Sự chuyển động mạnh mẽ của chuyển đổi số đặt ra yêu cầu cấp bách đối với hoạt động báo chí: phải tự chủ tài chính, vận hành theo mô hình hiện đại và hướng tới phát triển bền vững. Hiện, việc sửa đổi Luật Báo chí đang được triển khai khẩn trương nhằm hoàn thiện khung pháp lý, tạo không gian thuận lợi cho báo chí phát triển.
Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) đã đưa ra đề xuất về mô hình “tổ hợp báo chí-truyền thông chủ lực đa phương tiện” với mục tiêu xây dựng các cơ quan báo chí chủ lực, có khả năng sản xuất nội dung trên nhiều nền tảng, đa phương thức, thực hiện hiệu quả vai trò định hướng thông tin và phục vụ lợi ích công chúng.
Thông qua Hội thảo khoa học về thực tiễn hoạt động của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh sau 3 năm vận hành, tỉnh Quảng Ninh ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp quý báu của các chuyên gia, nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa hoạt động của Trung tâm, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số, và đặc biệt là vấn đề kinh tế báo chí-truyền thông.
553 đại biểu đại diện cho 27.448 hội viên nhà báo cả nước sẽ về dự Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam với chủ đề “Đoàn kết-Kỷ cương-Đổi mới-Sáng tạo-Phát triển”, diễn ra trong các ngày 29-31/12 tại Hà Nội.